Dự báo thời tiết hôm nay 13-8-2019: Bắc và Trung bộ nắng nóng gay gắt

14/08/2019 - 08:09

Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, trong đó có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt Ảnh Phạm Hùng

Dự báo thời tiết hôm nay 13-8-2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, thời tiết ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng bao phủ trên diện rộng.

Theo ghi nhận trong ngày hôm qua 13-8, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Trong đó, các tỉnh Bắc Kạn và Quảng Ngãi ghi nhận có nắng nóng lên tới 39 độ C.

Dự báo trong ngày hôm nay 14-8, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn. Các tỉnh Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ nắng nóng phổ biến trong khoảng từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11 - 16 giờ hàng ngày.

Thời tiết tại Hà Nội trong ngày hôm nay, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 15-8 ở các tỉnh Bắc bộ. Ở các tỉnh Trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ. Ngày hôm nay, chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 30 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ , phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C, cao nhất từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo Thanh Niên