Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với bão Ragasa.
So với Quy định 214/2020, tại Quy định 365 mới, các chức danh ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng phải đáp ứng thêm một số tiêu chuẩn cụ thể khác.
Thực hiện Công văn 59-CV/BCĐ năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippin, dự báo sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động các biện pháp ứng phó bão Ragasa gần Biển Đông.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác vận động, tập hợp nhân dân của MTTQ VN và các tổ chức thành viên được triển khai sâu rộng và hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng bền chặt.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 192-KL/TW ngày 19/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 365-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Từ ngày 9 đến 19/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp; huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật súng, pháo trên biển năm 2025.
Dự báo đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông, cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16).
Cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu thấp nhất theo quy định nếu nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được hưởng 2 chế độ lương hưu và trợ cấp một lần.
Sáng 19/9, tại thủ đô Kuala Lumpur, sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah cùng đi thăm Trụ sở Thượng viện và Hạ viện.
Tối 18/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời điều động phương tiện, tổ chức cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam.
Nhân dịp Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) diễn ra tại Malaysia, ngày 18/9, Chủ tịch nước Lương Cường có Thông điệp gửi đến AIPA-46.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (19-9): Do ảnh hưởng của bão số 8, các khu vực trong cả nước xuất hiện mưa dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.
Trong chương trình tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46), trưa 18/9/2025, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.
Theo quy định mới, từ 15/9, mức lương cơ bản của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước sẽ dao động từ 30 đến 80 triệu đồng/tháng và cao nhất có thể lên tới 320 triệu đồng/tháng nếu doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn 2-4 lần so với chỉ tiêu lợi nhuận tối thiểu theo quy định.
Sáng 18/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 147).
Việc Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 sắp tới tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.