Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tới từ Đại học Columbia chỉ ra rằng miền Tây nước Mỹ đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất sau hơn 1.200 năm qua.
Giữ được tâm thế bình thường ở mức cao nhất có thể trong bối cảnh cả thế giới đảo lộn bất thường vì COVID-19, đó chính là điều phi thường mà Việt Nam đã làm được trong cuộc chiến với dịch bệnh. Điềm tĩnh trong bão, đó là Việt Nam.
Ngày 21-4-2020 là kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950). 70 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống báo chí nói riêng và xã hội nói chung.
Nghị quyết Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định bảy nhóm đối tượng được hỗ trợ. Trong đó, ba nhóm đối tượng: người có công, bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hộ nghèo - hộ cận nghèo sẽ được nhận tiền hỗ trợ của cả ba tháng một lần.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu vấn đề: “Điều kiện hiện nay có cần thiết thành lập Bộ Thanh niên và Thể thao không”?
Bộ Y tế vừa có văn bản số 2146/BYT-BHYT gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các bộ, ngành về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19.
Theo chương trình, dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào 3 dự án luật: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Thanh niên (sửa đổi) và Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
\Nhật báo "Le Figaro" số ra ngày 19-4 đã có bài viết lý giải nguyên nhân Việt Nam thành công trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng.
Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành (1950-2020), Hội Nhà báo Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam không ngừng được củng cố, phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước ta.
Sáng 20-4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca Covid-19 mới. Tổng số ca mắc hiện tại là 268 trường hợp, trong đó 202 người đã khỏi bệnh.
Bộ Y tế cho biết, chiều 19-4 Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, như vậy tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta vẫn là 268.
84 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19, 202 bệnh nhân đã khỏi bệnh.
Hôm nay, Việt Nam liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đến nay đã có tổng cộng 202 trong tổng số 268 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19-4, nắng nóng đã xảy ra ở khu Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực Nam Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 45-65%.
Gói hỗ trợ có quy mô gần 62.000 tỷ đồng được đánh giá 'chưa có tiền lệ;' là hành động cấp bách, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trước 'trận chiến' chống đại dịch COVID-19.
Nhật báo Junge Welt (Thế giới trẻ) của Đức ngày 18-4 có bài viết lý giải việc Việt Nam kiểm soát thành công sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khẳng định bước phát triển mới của “Đội quân tóc dài” và đất nước Việt Nam đang tích cực đóng góp cho hòa bình quốc tế.
Tình trạng hạn hán, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn đang xảy ra trên diện rộng, nhất là khu vực miền trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), cùng các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân.
Bộ Y tế sáng nay 19-4 cho biết kể từ ca mắc Covid-19 thứ 268 được công bố sáng 16-4 đến nay đã 3 ngày liên tiếp Việt Nam chưa có ca mắc Covid-19 mới. Hà Nội đang triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với hàng ngàn tiểu thương tại các chợ đầu mối.
Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 20-4, Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến 28-4-2020.