Từ năm 2010 trở lại đây, sạt lở diễn ra nhanh hơn bồi tụ và vô cùng phức tạp, tác động không hề nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL. Một trong những nguyên nhân gây ra sạt lở ở ĐBSCL là do các nước trên thượng nguồn sông Mekong gia tăng các hoạt động kinh tế, tập trung vào thủy điện, gây ra hệ lụy tiêu cực đối với hạ lưu.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thuộc lãnh thổ Việt Nam và nằm trong lưu vực sông Mekong. Sông Mekong dài 4.200 km, chảy qua 6 nước (Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam), có diện tích lưu vực 795.000 km2, trong đó vùng châu thổ 49.367km2. ĐBSCL là phần cuối châu thổ sông Mekong, bao gồm 13 tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau; có diện tích tự nhiên khoảng 4.058.046 ha.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hôm nay 30/12, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 29-12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C.
Tại hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên nước Mê Kông - Lan Thương diễn ra ngày 17-12-2019, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với sự tham dự Bộ trưởng Tài nguyên nước của các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác tài nguyên nước Mê Kông - Lan Thương.
Hiện nay, việc các nước xây dựng 11 dự án thủy điện trên dòng chính sông MeKong đã làm phát sinh những hệ quả tiềm tàng, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và kinh tế - xã hội các quốc gia khu vực hạ lưu. Do đó, cần có những giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các công trình thủy điện đối với đời sống của người dân châu thổ, vốn lệ thuộc rất nhiều vào sông MeKong.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 29-12, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi dưới 10 độ C.
Dự báo thời tiết từ ngày 28 đến 29-12, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời rét; phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được hình thành do quá trình bồi đắp phù sa của sông Mê Công trong khoảng 6000 năm trở lại đây, thuật ngữ gọi là “quá trình kiến tạo đồng bằng” (delta building process). Sông Mê Công hằng năm tải một lượng trung bình phù sa mịn, lơ lửng trong nước là 160 triệu tấn và lượng cát sỏi di chuyển ở đáy sông khoảng 30 triệu tấn/ năm. Như vậy, sự xuất hiện và tồn tại của ĐBSCL phụ thuộc vào các tiến trình của dòng sông Mê Công tạo nên, tương tác với các quá trình biển.
Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, có nơi xuống 13 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 27-12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội.
Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại; trong ngày có mưa nhỏ rải rác. Bão số 8 dự báo có thể suy yếu ngay trên biển.
Trong công điện, Ban Chỉ đạo yêu cầu, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, các tỉnh, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời thông báo diễn biến của bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, hồi 7 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 14.
Đó là mục tiêu của Việt Nam và các nước trong Ủy hội Sông Mekong quốc tế hướng tới nhằm khai thác tiềm năng thủy điện hợp lý, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Đồng thời, đảm bảo tốt các yêu cầu về môi trường, sinh thái và sinh kế của người dân vùng Hạ lưu vực sông Mekong theo mục tiêu của Hiệp định Mekong năm 1995
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.
Thủ đô Hà Nội, chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ, từ chiều chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.
Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.