- Các tin tức đáng chú ý: Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc; Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm; TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội lọt top đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới; Bắc Bộ thiệt hại nặng do mưa dông và sạt lở bờ sông; Khởi công nhà máy Điện gió đầu tiên của miền Bắc tại Quảng Ninh…Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 25/11.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 23/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, ngay sau khi chứng kiến thủ tục Thượng viện Philippines thông qua Nghị quyết 26 về tăng cường quan hệ với Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri.
Việt Nam luôn coi trọng hợp tác cùng phát triển với Uganda. Tuy nhiên, các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Uganda chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển.
UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 3110/QĐ-UBND, ngày 25/12/2019 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh. Qua đó, xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; thực hiện đồng bộ các giải pháp và huy động tổng thể các nguồn lực để tổ chức thực hiện.
Chiều 23/11/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới.
Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 10h ngày 23/11/2022 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quân sự Villamor ở thủ đô Malina, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Philippines theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa được coi là dấu mốc quan trọng, kỳ vọng tạo ra “cú hích” nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, cũng như tầm quan trọng của việc chấn hưng, phát triển văn hóa.
Nhớ về đồng chí Võ Văn Kiệt là nhớ về một nhân cách lớn, suốt đời hoạt động sôi nổi, không ngừng nghỉ, luôn ở tuyến đầu, về một con người của những quyết sách trong tiến trình đi lên của đất nước. Bài viết này xin được nói thêm những ghi nhận và hiểu biết đã tích lũy về đồng chí trong gần 25 năm tác giả có nhiều dịp làm việc trực tiếp và tiếp xúc với ông.
Sáng 23/11, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức lễ phát động tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn. Giám đốc Bảo hiểm Xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh chủ trì điểm cầu An Giang, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đã đến dự.
Tối 22/11/2022, tại huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật “Dấu ấn Võ Văn Kiệt” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).
Gần 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, đồng chí Võ Văn Kiệt từng được trao giữ nhiều trọng trách lãnh đạo Đảng và chính quyền. Với tính cách nổi bật là sâu sát thực tế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân cho cái mới, ông luôn thể hiện tầm nhìn, trí tuệ của một nhà lãnh đạo xuất sắc.
Qua kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế, một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng. Bộ Nội vụ đã yêu cầu báo cáo, giải trình và đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp này. Một số nội dung được nêu rõ tại Công văn 5670/BNV-TCBC về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Chiều 22/11, tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính, tham quan nhà trưng bày "Vườn ông Sáu Dân", dự khánh thành trường học…
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia và dự AIPA-43, sáng 22/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Kampong Thom.
Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức sự kiện "Gặp gỡ Việt Nam" nhằm chia sẻ thông tin về Việt Nam với các đại biểu quốc tế dự Đại hội.
Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới được tổ chức từ ngày 20 - 27/11/2022, tại Hà Nội và Quảng Ninh. Chủ đề của Đại hội lần thứ 22 là “Chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống đế quốc và tăng cường đoàn kết quốc tế vì một thế giới hòa bình và công lý xã hội”. Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới là dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế, vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam vào phong trào hòa bình chung của toàn nhân loại.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), ngày 22/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".
Sáng 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030 và kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 21/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-jin, Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova và Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valeri Vaclavovich Mitskevich.