Tính đến 18 giờ ngày 7-9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay: 551 ca.
Tại buổi tổng duyệt, các kịch bản Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Lễ kết nạp Nghị viện quan sát viên, Lễ trao tặng giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA, Lễ bàn giao chức Chủ tịch AIPA… đã được diễn tập như thực tế theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính là Hà Nội…
Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29-5-2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.
Từ ngày 8 đến 10-9-2020, Quốc hội Việt Nam lần thứ ba đảm nhận vai trò Chủ tịch AIPA và đăng cai tổ chức kỳ họp Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 với chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, phát huy kết quả các hội nghị trực tuyến trong khuôn khổ ASEAN và AIPA thời gian qua, từ ngày 8 đến 10-9-2020 Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 với chủ đề: “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.
Từ ngày 8 đến 10-9, Quốc hội Việt Nam sẽ vinh dự đăng cai tổ chức lần thứ 3 kỳ họp Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 41.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 31-8-2020 trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” đã nhấn mạnh: Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, tiến kịp và ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ của nhân loại trong xây dựng đất nước là một trong những phương hướng, nhiệm vụ hàng đầu của nước ta trong giai đoạn sắp tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại...
Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 7-9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 551 ca.
Chiều 6-9, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Về ca nghi nhiễm tại Đà Nẵng, hiện CDC Đà Nẵng đang làm thêm các xét nghiệm để khẳng định.
Chiều tối 6-9, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác các phương tiện vận tải khách đi/đến TP Đà Nẵng, bắt đầu từ 0 giờ ngày 7-9.
Chiều 6-9, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (7-9-1945 - 7-9-2020), vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.
Sáng 6-9, Việt Nam có bốn buổi sáng liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam vẫn ghi nhận 1049 ca mắc Covid-19, trong đó có 805 ca đã khỏi bệnh.
Số tiền trên sẽ được đầu tư cho phần cứng (hệ nhận dạng sinh trắc học, máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị lưu trữ, thiết bị bảo mật); đầu tư phần mềm (phần mềm thương mại, phần mềm ứng dụng); dịch vụ đào tạo, triển khai thiết lập hạ tầng.
Từ ngày 31-8 đến ngày 5-9, thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, trong tuần thứ 3, đợt 2, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.
Trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, phát huy kết quả các hội nghị trực tuyến trong khuôn khổ ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – gọi tắt là AIPA) vừa qua, Quốc hội Việt Nam tuần tới tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 với Chủ đề: “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” bằng hình thức trực tuyến.
Sáng 5-9, tại Hà Nội, diễn ra Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7-9-1945-7-9-2020).
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là bài học được đặt lên hàng đầu trong số 5 bài học kinh nghiệm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu lên trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7-9-1945 - 7-9-2020), sáng 5-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu các Anh hùng lực lượng vũ trang, tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp đã và đang công tác tại Cục Tác chiến qua các thời kỳ.
Các kíp xe tăng Việt Nam trong trận chung kết đã rất nỗ lực, bình tĩnh xử lý và từng bước vượt lên các đội tuyển xe tăng khác vốn cũng nỗ lực để có thể đạt thành tích cao.