Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phấn đấu hoàn thành cơ bản toàn dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào năm 2021, thông xe vào năm 2022.
Sáng 30-7, tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An), Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30-7).
Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngày 31-7 cho biết, trong bảy tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người.
Đến ngày 1-8, các lực lượng chức năng sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 3.000 người dân sống trong khu vực phong tỏa gần ba bệnh viện.
Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn số 19 đề nghị những người đến Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 1-7 và các hành khách trên chuyến bay VN166 vào 8h30 phút ngày 25-7 từ Đà Nẵng về Hà Nội.
Trước diễn biến phức tạp bởi số ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng đồng ngày càng tăng, ngày 31-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19 tại 5 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Ngày 31-7, có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trước yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, hơn lúc nào hết, việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng.
Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Malaysia tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bà Kamsiah Kamaruddin, đánh giá việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào ngày 28-7-1995 đã mang lại “sự năng động mới” cho tổ chức khu vực này.
Tính đến sáng 31-7, theo điều tra giám sát sơ bộ, toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 1.000 người đã đến và trở về từ Đà Nẵng. Các trường hợp này đều thực hiện khai báo y tế điện tử được vận động tự cách ly tại nhà, được hướng dẫn các cách phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và thông báo cho ngành Y tế khi có những triệu chứng bất thường.
Ngày 31-7, nhằm tăng cường công tác kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng liên ngành đã triển khai lập 8 điểm chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng.
Bắt đầu từ chuyến bay đầu tiên đón công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc), khi nơi đây trở thành điểm nóng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, đến thời điểm này các cơ quan chức năng cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các nước, tổ chức đưa hơn 16.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu trở về đất nước.
Ngày 29 đến 30-7-2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa khoảng 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ và Narita, Nhật Bản về nước an toàn.
Đến 6 giờ sáng 31-7, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc mới COVID-19, đang được cách ly tại các cơ sở y tế tại Đà Nẵng; nâng tổng số mắc lên 509 ca.
Bộ Y tế đã có công điện số 1176/CĐ-BYT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Tính đến 18 giờ ngày 30-7, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19 tại Quảng Nam, nâng tổng số mắc lên 464 ca.
Việt Nam sẽ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới trong năm 2020 và có cơ hội đặc biệt để nâng tầm dấu ấn của mình trong nền kinh tế toàn cầu cả về thương mại và đầu tư.
Bộ Y tế cử thêm các chuyên gia và hỗ trợ thêm 10 máy thở để "chi viện" cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19.
Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch với các nước châu Phi cũng như bạn bè quốc tế.
22 người đã khám bệnh tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 chưa khai báo với ngành y tế và chính quyền địa phương.