Chợ Mới biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

22/07/2020 - 04:10

 - Hôm nay (22-7), UBND huyện Chợ Mới (An Giang) long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI-2020 để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực giai đoạn 2015-2020 của huyện Chợ Mới. Qua đó, động viên, cổ vũ lập thành tích cao hơn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2020-2025.

Thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng

Các tập thể và cá nhân thực hiện tốt phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được khen thưởng

4 phong trào thi đua Thủ tướng Chính phủ phát động

 Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường 5 năm qua với không ít khó khăn và thử thách trong quá trình phát triển đi lên của quê hương Chợ Mới. Song, cũng từ khó khăn này, bằng động lực thi đua yêu nước đã xuất hiện những tập thể, cá nhân, những điển hình tiên tiến xuất sắc cùng chung tay góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giúp đỡ những gia đình nghèo, học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống theo phương châm “Tất cả vì quê hương thân yêu” đã giành được những thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, 5 năm qua kết cấu hạ tầng KTXH nông thôn được đầu tư phát triển khá đồng bộ, với hàng trăm công trình lớn, nhỏ như: hệ thống giao thông đường làng ngõ xóm của huyện được nhựa hóa, hệ thống chợ, cầu, đường, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế… như: nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 942, 944, 8 tuyến đường giao thông nội đồng với chiều dài 11km tại xã Long Điền B; cầu Chợ Mới - Tân Long; cầu Long Kiến - Long Giang; Trung tâm Thương mại thị trấn Chợ Mới; các công trình dự án Nam Vàm Nao, Trạm bơm mẫu mương Ông Cha... Từ đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, 9/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển” được thực hiện tác động tích cực, tạo động lực thi đua sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp, sự quan tâm của các cơ quan hành chính nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nổi bật là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thi đua làm nhiều việc tốt, việc thiện qua các phong trào: giúp các hộ thoát nghèo, giảm nghèo bền vững.

Các chính sách ưu đãi cho người có công được thực hiện tốt, đầy đủ và kịp thời, trong 5 năm đã chi 292,486 tỷ đồng cho trên 77.912 lượt đối tượng; chăm lo cho 10.727 lượt đối tượng chính sách tổng số tiền trên 104 tỷ đồng; huy động được 1,053 tỷ đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ cất mới và sửa chữa 1.046 nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách; quỹ Vì người nghèo hơn 87 tỷ đồng, đã giúp đỡ 216.026 lượt người, cất mới và sửa chữa 1.066 căn nhà Đại đoàn kết... Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,24% đầu năm 2015 xuống còn 1,66% năm 2019.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được các cơ quan, đơn vị ra sức thực hiện tốt các tiêu chí như: các quy định về thái độ, trách nhiệm làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu… Qua đó, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; đổi mới phong cách, tác phong làm việc.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu trao giấy khen tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu khen thưởng cá nhân, doanh nghiệp có thành tích đóng góp cho huyện

Huy động xã hội hóa cầu giao thông nông thôn

Phong trào thi đua do địa phương phát động

Ông Hiếu cho biết, 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sắc của Huyện ủy, UBND huyện, sự đoàn kết, nhiệt tình của nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương Chợ Mới, tình hình KTXH của huyện phát triển tích cực, trở thành địa phương đi đầu của tỉnh trong nhiều lĩnh vực. Nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả và phát triển, các chỉ tiêu kế hoạch được tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Nổi bật là phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và giảm nghèo, đến nay toàn huyện đã chuyển dịch từ lúa sang màu, cây ăn trái được 7.611ha, đặc biệt có 4 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân và Mỹ An chuyển dịch 100% sang diện tích màu và vườn. Từ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp nâng lên bình quân 1ha đất cây hàng năm đạt 320 triệu đồng/ha. Thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy, đã có 33 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đặc biệt, huyện thực hiện dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao (tưới nhỏ giọt cho cây xoài 3 xã cù lao Giêng với diện tích 540ha và tưới phun sương trên rau màu tại xã Kiến An với diện tích 80ha) tổng kinh phí 41,1 tỷ đồng; 704ha xoài đạt chứng nhận VietGAP. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng tập trung quy mô vừa và nhỏ, diện tích nuôi trồng thủy sản được duy trì ổn định và tăng so cùng kỳ. Hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả khá, được doanh nghiệp và nông dân đồng thuận.

Thi đua phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nâng giá trị sản xuất bình quân tăng 6,2%/năm. Nhiều ngành công nghiệp có thế mạnh như: xay xát, lau bóng gạo, điện thương phẩm, cơ khí, sản xuất gạch, ngói… cùng với chính sách khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống khôi phục, gắn với địa chỉ du lịch, giải quyết tốt việc làm cho lao động nông thôn.

Với sự quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội: đến nay, huyện có 14 xã văn hóa NTM, 2 thị trấn văn minh đô thị; 100% ấp và 81,73% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 10 di tích quốc gia, cấp tỉnh được xếp hạng công nhận.

Các hoạt động văn hóa theo hướng đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Huy động xã hội hóa trên 10 tỷ đồng đầu tư vào các phong trào văn hóa, thể dục - thể thao. Giáo dục và đào tạo phát triển về cơ sở vật chất và chất lượng. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 55,61%. Điểm nổi bật, huyện đã đổi tên các trường THCS, THPT mang tên danh nhân.

Công tác chăm sóc sức khỏe người dân thực hiện tốt, khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm. Mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh phát triển đáp ứng nhu cầu. Đặc biệt, các xã, thị trấn đều có xe ôtô chuyển bệnh miễn phí do người dân đóng góp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tăng, đến nay đạt 84,51%.

Trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện phương châm “Trách nhiệm - một cửa - thân thiện” mang lại hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ thủ tục, giảm bớt phiền hà, được người dân và doanh nghiệp đánh giá rất cao. Phát huy truyền thống cách mạng, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo ra nhiều mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tự giác cụ thể hóa thực hiện hàng ngày khẩu hiệu hành động “3 không - 3 cần - 3 quyết tâm” và thực hiện “Trách nhiệm - một cửa - thân thiện” hết lòng phục vụ nhân dân.

Để tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, từ năm 2015 đến nay, việc học tập và làm theo Bác được triển khai đến các tổ tự quản thông qua 10 tiêu chí: “Ăn, mặc, ở, lao động, học hành, đi lại, sức khỏe, giải trí, giao tiếp, nghỉ ngơi”. Qua phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có 3 tập thể, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và UBND huyện tặng giấy khen 138 tập thể, 124 cá nhân.

 Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn cho biết: “Qua 5 năm phát động và thực hiện nổi lên nhiều mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như: sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng rau màu trong nhà lưới, chuyển dịch cây trồng từ lúa sang cây có múi, nuôi heo mọi, nuôi trăn, nuôi lươn mang lại kinh tế cao...

Đã vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp 352 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội”. Với kết quả đó, nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng kiên cố, nhiều nhà ở và công trình sản xuất theo công nghệ cao được xây dựng, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực phát triển KTXH địa phương.

Mô hình hệ thống đèn đường nông thôn được thực hiện ở 18/18 xã, thị trấn trên tuyến đường dài 428,1km, mắc gần 10.000 bóng đèn, với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng do nhân dân đóng góp; mô hình treo ảnh Bác Hồ và ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhà đạt trên 95%; 18/18 xã, thị trấn thực hiện mô hình xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, kinh phí trên 3 tỷ đồng; vận động xây dựng 21 nghĩa địa nhân dân, trên 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hàng trăm mô hình góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa và xã NTM.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh tiêu biểu có các mô hình vận động trên 2 tỷ đồng lắp đặt 425 camera an ninh; câu lạc bộ “Xe Honda đầu phòng, chống tội phạm”; xây dựng ấp giảm tội phạm và không tệ nạn ma túy... góp phần tích cực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nông thôn, giữ gìn ổn định an ninh trật tự địa phương. Trong xây dựng hệ thống chính trị có 84 mô hình, nổi bật như: cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp xúc đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; làm giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho người già yếu, bệnh tật...

Với những thành tích đạt được 5 năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Chợ Mới đã được Trung ương và tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai cho 4 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng 3 cờ  thi đua, bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 24 Cờ thi đua xuất sắc và 110 lượt tập thể Lao động xuất sắc, công nhận 30 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và tặng bằng khen 143 lượt cá nhân. Truy tặng danh hiệu 9 mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều bằng khen UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn...

Từ phong trào thi đua đã khơi dậy được tính năng động sáng tạo của quần chúng, làm cho người tốt, việc tốt ngày càng lan tỏa, góp phần quan trọng vào tiến trình đổi mới, phát triển KTXH của huyện Chợ Mới.

HẠNH CHÂU