Chợ Mới kiềm chế thủ đoạn hoạt động của tội phạm

16/06/2020 - 06:27

 - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang) tình hình tội phạm hình sự, nhất là tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tội phạm cho vay nặng lãi, tội phạm đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài, số đề... diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dân

Theo Công an huyện Chợ Mới, đối với tội trộm nóng xe môtô, các đối tượng trộm đi từ 1-2 người, điều khiển xe môtô đi trên các tuyến đường giao thông, nếu phát hiện xe môtô để trước nhà, cặp lề đường, trước khu vực chợ hoặc cặp bờ kênh và không có người trông coi... thì đối tượng ngồi phía sau xe dùng cây “đoản” bẻ khóa xe và nhanh chóng tẩu thoát.

Đối với trộm đột nhập, trước khi gây án các đối tượng điều nghiên nhà cửa, cơ sở kinh doanh... trong nhiều ngày để nắm quy luật hoạt động của chủ nhà, chủ cơ sở. Từ đó lập kế hoạch thực hiện. Các đối tượng dùng kềm cộng lực cắt rào, cắt khóa cửa nhà, cắt cửa sổ... đột nhập vào bên trong để lấy trộm tài sản, thời gian thực hiện thường từ 22 giờ đêm đến 3 giờ sáng.

Riêng phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm đánh bạc, các đối tượng được ngụy trang bằng nhiều hình thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt và có sự tổ chức liên kết chặt chẽ với nhau như: phân công nhiều người canh đường, thường xuyên thay đổi địa điểm hoặc chọn những địa bàn giáp ranh để tránh bị phát hiện hoặc đối phó với lực lượng công an.

Đối với phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm cho vay nặng lãi, các đối tượng núp bóng bằng hình thức hình thành các công ty tư vấn đầu tư phát triển thương mại, công ty thương mại dịch vụ mua bán xe, cho thuê xe tự lái, cho vay dưới hình thức không cần nhiều thủ tục, không cần khai báo mục đích vay, chỉ cần thế chấp một số giấy tờ liên quan (sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe...). Đồng thời, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc khó khăn về kinh tế của một bộ phận người dân, có trường hợp cho vay lãi suất đến 120%.

Huyện Chợ Mới có dân số đông nhất tỉnh, địa bàn rộng, giáp ranh với các huyện: Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, TP. Long Xuyên và tỉnh Đồng Tháp... là một trong những nguyên nhân tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội đã triệt xóa nhiều tụ điểm, tội phạm gây bức xúc trong dân.

5 năm qua, lực lượng cảnh sát hình sự (Công an huyện Chợ Mới) đã triệt xóa hơn 100 vụ đánh bạc liên quan hơn 1.300 đối tượng. Kết quả xử lý hình sự 7 vụ, 24 đối tượng, còn lại xử lý hành chính. Bắt 13 vụ liên quan 17 đối tượng cho vay nặng lãi, đã xử lý hình sự 1 vụ liên quan 2 đối tượng (cướp giật tài sản), xử lý hành chính 6 vụ, 6 đối tượng, còn lại cảnh cáo và đang điều tra. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới còn trực tiếp đấu tranh, làm rõ 66 vụ trộm cắp tài sản, 8 vụ cướp giật. Đã ra quyết định khởi tố 74 vụ hình sự, khởi tố 88 bị can.

 Đáng chú ý, trong các vụ án trộm cắp tài sản đã khởi tố có 40/66 vụ do người dân thiếu ý thức trong bảo quản tài sản như: dựng xe trước cửa nhà, bờ ruộng, bờ kênh để đi thăm đồng nhưng không có người trông coi hoặc ngủ quên khóa cửa nhà... Điều này cho thấy, người dân còn quá chủ quan, mất cảnh giác trong quản lý tài sản cá nhân.

Nhận định tình hình tội phạm về tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, Công an huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng địa bàn dân cư, tập trung những địa bàn khu vực dân cư đông đang có tình hình phức tạp về tội phạm để nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. Rà soát, nắm chắc địa bàn, tình hình hoạt động và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hình sự trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Chọn án điểm liên quan đến tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản... đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn dân cư để tạo tính răn đe, phòng ngừa chung. Thường xuyên tấn công, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội như: cờ bạc, số đề, đá gà, cá cược bóng đá... không để hoạt động gây dư luận xấu trong xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU