Chợ Mới làm tốt công tác dân vận

03/05/2023 - 02:35

 - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”, công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tiếp tục được tăng cường; công tác giám sát và phản biện của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội từng bước mang lại hiệu quả.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Huyện ủy Chợ Mới phát động đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2022, thông qua các mô hình, đã vận động nhân dân đóng góp gần 102 tỷ đồng thực hiện 8 mô hình “Dân vận khéo”. Nhiều công trình phúc lợi xã hội đã được xây dựng, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Huyện vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp hơn 50 tỷ đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện - xã hội, tham gia phòng, chống dịch COVID-19, hiến đất làm đường; hơn 28,3 tỷ đồng cất mới và sửa chữa 540 nhà Đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, nhân dân hiến 944 đơn vị máu; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,31% dân số; duy trì hoạt động 18 hội quán gắn với sản phẩm nông sản đặc thù địa phương, có 624 thành viên tham gia...

Nhân dân đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông

Từ đầu năm đến nay, nhân ngày lễ của các tổ chức tôn giáo, Thường trực Huyện ủy cùng Đảng ủy các xã, thị trấn đã gặp gỡ, thăm hỏi các chức sắc, chức việc, các tín đồ cao niên, có uy tín. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời nắm bắt dư luận, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật. Đẩy mạnh công tác vận động Quỹ Cây mùa Xuân, chăm lo cho người dân nghèo được vui Xuân, đón Tết.

Các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các thủ tục hành chính cho dân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, góp phần củng cố lòng tin nơi nhân dân, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đầu năm 2023 đến nay, UBMTTQVN huyện Chợ Mới đã vận động và tiếp nhận Quỹ Vì người nghèo hơn 14,4 tỷ đồng. Qua đó, đã chi hỗ trợ cất mới và sửa chữa 31 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 60 người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn khám, chữa bệnh; giúp đỡ 355 học sinh nghèo trong học tập; thăm hỏi, tặng quà cho 37.345 người nghèo; giúp đỡ 709 người khó khăn đột xuất; hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 100 triệu đồng.

Ngoài ra, đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp cất mới 6 cây cầu nông thôn và bê-tông hóa đường, rải đá đường giao thông nông thôn với kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới vận động thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, hỗ trợ trẻ mồ côi do COVID-19; thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo, người già neo đơn, khó khăn...

Trong khi đó, Hội Nông dân huyện tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng các tổ chức sẵn có để hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đặc biệt, hoạt động của tất cả 18 hội quán nông dân trên địa bàn huyện phát huy hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nông dân, trao đổi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh của các thành viên. Hội Cựu chiến binh giúp cho hội viên cần vốn làm ăn với hình thức cho vay xoay vòng quỹ hội không tính lãi hoặc lãi suất thấp, với số tiền 337,8 triệu đồng, giải quyết vốn cho 25 hộ.

Kết quả thực hiện 4 đề án về trồng hoa, làm đường, xây cầu, cất nhà của Ban Thường vụ Huyện ủy phát động, từ đầu năm đến nay, đã thực hiện được 8 tuyến đường, dài 8,1km, trồng được 1.790 cây (kèn hồng, hoa giấy, vạn thọ, hoàng yến, sứa đỏ, bằng lăng, cao kiểng), tổng số tiền gần 45 triệu đồng.

Cùng với đó, nâng cấp 13 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài 14,37km, tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, được nhân dân đồng thuận cao. Qua đó, nhân dân, doanh nghiệp chung tay đóng góp cùng chính quyền xây 8 cây cầu giao thông nông thôn, số tiền gần 4 tỷ đồng và sữa chữa 1 cây, số tiền 150 triệu đồng; cất mới 82 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương, sửa chữa 6 căn với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Điển hình như xã Bình Phước Xuân, nhân dân chung tay xây dựng NTM, từ năm 2020 đến nay trồng khoảng 5.000 cây hoa các loại trên các tuyến đường; xây dựng 4 cây cầu giao thông, tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Nhân dân còn đóng góp nâng cấp, sửa chữa, dặm vá hơn 9km đường giao thông nông thôn; cất 63 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Nhân dân xã Mỹ Hội Đông đóng góp đổ bê-tông 2 tuyến đường, tổng chiều dài gần 1,9km, kinh phí thực hiện khoảng 1,6 tỷ đồng... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM.

HẠNH CHÂU