Chống buôn lậu trong tình hình dịch bệnh

08/09/2021 - 05:55

 - Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các lực lượng chức năng nỗ lực phối hợp, tăng cường nhiều hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, quản lý chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và hàng hóa xâm nhập lậu. Bị siết chặt hoạt động, các đối tượng buôn lậu đã thay đổi phương thức hoạt động nhằm đưa hàng hóa qua biên giới, với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

Thủ đoạn tinh vi

Từ nỗ lực của lực lượng chức năng, các mặt hàng nhập lậu (nguồn hàng ở bên kia biên giới) khó lọt được vào thị trường nội địa, vì vậy giá cả trong nội địa đột ngột gia tăng. Cụ thể, thời điểm tháng 12-2019, thuốc lá Hero được bán tại TP. Long Xuyên có giá 12.000-13.000 đồng/gói, nay tăng lên 19.000-22.000 đồng/gói. Các mặt hàng điện tử, điện lạnh gần như bị đứt nguồn cung. Giá bán tăng cao, các đối tượng buôn lậu sẽ thu được lợi nhuận nhiều, vì vậy các đối tượng này bất chấp pháp luật, tìm mọi thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng, đưa hàng về Việt Nam.

Trước đây, buôn lậu tập kết hàng sát biên giới để khi có thời cơ thuận lợi, sẽ dùng nhiều phương tiện, như: vỏ lãi, xuồng máy, xe môtô… vận chuyển hàng về Việt Nam, theo đường mòn, lối mở, dòng sông chung, cánh đồng giáp biên. Khi hàng qua được biên giới, đối tượng vận chuyển sẽ nhanh chóng vận chuyển lên phương tiện (đang neo đậu chờ sẵn) để đưa vào nội địa tiêu thụ. Hiện nay, khi nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc vận chuyển khó khăn, đối tượng tìm cách xé lẻ hàng hóa, lén lút đai vác qua biên giới, canh chờ lực lượng chức năng sơ hở đưa đi tiêu thụ.

Tang vật được thu giữ và kiểm đếm tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc)

“Khi chưa thực hiện giãn cách xã hội, các đối tượng buôn lậu thuốc lá trên địa bàn TX. Tân Châu chở theo trẻ em để tránh sự rượt đuổi của lực lượng chức năng. Nay, thủ đoạn này gần như không còn diễn ra trên địa bàn. Họ thay đổi phương thức đưa hàng hóa qua biên giới bằng cách xé lẻ, thuê người đai vác, khi gặp lực lượng chức năng, các đối tượng sẵn sàng quăng bỏ hàng hóa tẩu thoát. Hàng qua được biên giới, sẽ có nhiều cách để đưa đi tiêu thụ, như: giấu hàng trên xe vận chuyển “luồng xanh”, đưa hàng lậu từ biên giới vào nội địa bằng đường thủy và nhiều cách thức đối phó với lực lượng chức năng khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả thủ đoạn dù có tinh vi đều bị phát hiện và bắt giữ” - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải chia sẻ.

An Giang có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia dài 96km, qua 5 địa phương biên giới, gồm: TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc, huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn. Địa hình đồng bằng, nhiều đường mòn, lối mở, vì vậy đối tượng buôn lậu lợi dụng địa hình, địa vật tại khu vực biên giới để tìm cách buôn lậu. Ở TP. Châu Đốc, hàng lậu theo các đường mương từ biên giới vào nội địa; điểm lên hàng là các bến trên kênh Vĩnh Tế (thuộc khóm Vĩnh Chánh, Vĩnh Phú, phường Châu Phú A). Ở huyện Tịnh Biên, hàng lậu theo đường cống Ông Cần, về các bến trên kênh Vĩnh Tế để đưa đi tiêu thụ. Ở huyện An Phú, hàng lậu vận chuyển theo kênh Tà Suông (Campuchia) ra rạch Chắc Ri hoặc ngọn Cả Hàng (xã Vĩnh Hội Đông) để đưa hàng vào nội địa.

Phát hiện và bắt giữ

Buôn lậu có tinh vi, xảo quyệt đến đâu khó qua mặt được lực lượng chức năng. Trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện nhiều vụ việc buôn lậu. Cụ thể, vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 23-7 vừa qua, tổ công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn mật phục tại khu vực mốc 269/3 (gần mương Năm Lùn). Tại đây, tổ công tác phát hiện 1 nhóm người đi từ biên giới về hướng bờ kênh Vĩnh Tế có biểu hiện nghi vấn, ra tín hiệu kiểm tra. Nhóm người nghi vấn nhanh chóng tẩu thoát. Châu Văn Còn (sinh năm 1984, ngụ ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên) bị bắt giữ khi đang vận chuyển 500 gói thuốc lá hiệu Hero. Kiểm tra xung quanh khu vực, tổ công tác phát hiện thêm 2.000 gói thuốc lá hiệu Hero. Tổng trị giá hàng hóa 40 triệu đồng.

Hay mới đây, vào lúc 20 giờ, ngày 31-8, tổ công tác của Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp các lực lượng mật phục tại rạch Cỏ Lau (thuộc ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú) phát hiện đối tượng đai vác bao tải từ hướng Campuchia về Việt Nam (cách đường biên giới khoảng 150m). Tổ công tác tiếp cận, ra tín hiệu dừng lại kiểm tra, các đối tượng vận chuyển bỏ bao tải lại hiện trường, nhanh chóng tẩu thoát. Qua kiểm tra bên trong các bao tải, tổ phát hiện 7.000 gói thuốc lá ngoại, gồm: 3.750 gói Hero, 1.410 gói Jet, 1.340 gói Bayon, 500 gói Nesol. Tổng trị giá hàng hóa 120 triệu đồng.

Buôn lậu đã thay đổi phương thức đưa hàng qua biên giới, vào sâu trong nội địa bằng nhiều cách thức khác khau. Song, dù cách thức nào, chúng vẫn không thể qua được “tai mắt” của lực lượng chức năng. Thực tế, đã có nhiều vụ việc, đường dây buôn lậu trên địa bàn đã bị bắt, “bóc gỡ”, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước.

MINH HIỂN - TRỌNG HÀ

 

Liên kết hữu ích