Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh theo mùa
06/10/2025 - 18:17
Tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa, thời điểm dễ gia tăng các loại dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh theo mùa khác. Để hạn chế số ca mắc và kiểm soát không để xảy ra dịch lớn, ngành Y tế cùng các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống.
AA
Phun thuốc diệt muỗi tại khu vực phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, tính đến đầu tháng 10/2025, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 950 ca bệnh sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Bệnh xuất hiện ở hầu hết các địa phương với 153 ổ dịch.
Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (phường Đức Phổ) đang điều trị cho gần 30 bệnh nhân sốt xuất huyết. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện như sốt cao, đau đầu, nhức mỏi tay chân. Một số trường hợp nặng bị tụt huyết áp, chảy máu chân răng, nôn ói.
Bác sĩ Trần Thành Thế, Khoa Bệnh nhiệt đới, cho biết: Những trường hợp nằm tại Khoa đều được chẩn đoán mắc ở dạng nhẹ, chỉ cần theo dõi sát và điều trị đúng hướng. Đối với những trường hợp nặng với các triệu chứng nguy hiểm như tụt tiểu cầu, hoặc kèm theo các bệnh suy thận, tiểu đường… sẽ được Trung tâm chuyển lên tuyến trên.
“Đa số các trường hợp nhập viện thường muộn 2 - 3 ngày, vì người bệnh nhầm lẫn sốt xuất huyết với một số bệnh lý khác. Do vậy, người dân khi có các biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, nhức mỏi cần đến cơ sở y tế để kiểm tra, xét nghiệm, đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng, đưa ra chẩn đoán và có phác đồ điều trị sớm, tránh tự uống thuốc và truyền dịch tại nhà”, bác sĩ Thế khuyến cáo.
Bệnh nhân Nguyễn Nhật Yến (phường Đức Phổ) cho hay: "Lúc đầu, tôi có triệu chứng sốt, lạnh trong người, kèm mệt mỏi, nghĩ là cảm do bị ướt mưa, nên tôi đã đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt uống. Nhưng bệnh ngày càng nặng, nên gia đình đưa tôi đến Bệnh viện thì mới biết bị sốt xuất huyết".
Các nốt bọng trên chân trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh: TTXVN phát
Tương tự, những ngày qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cũng liên tục tiếp nhận các ca mắc bệnh tay chân miệng, sởi. Riêng tháng 9/2025, Khoa đã tiếp nhận 149 ca bệnh tay chân miệng, tăng 30% so với tháng 8/2025. Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ái Thơ, Khoa Bệnh nhiệt đới, thời tiết giao mùa và việc trẻ em tựu trường là điều kiện thuận lợi phát sinh dịch bệnh trong nhà trường và cộng đồng. Đáng lưu ý là bệnh tay chân miệng, sởi. Đa số bệnh nhân tay chân miệng thường tự khỏi, nhưng một số ít trường hợp ở trẻ có thể gây ra biến chứng rất nguy hiểm như viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp… dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Chị Ngô Phương Thảo (phường Đức Phổ) cho hay, qua các kênh thông tin đại chúng, chị biết được sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi... Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, chị đã loại bỏ các nguồn có thể làm phát sinh loăng quăng, bọ gậy; đồng thời chủ động tới trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine phòng bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Ái Thơ khuyến cáo, trong thời điểm mưa nắng thất thường như hiện nay, đối với trẻ mầm non và tiểu học, các bệnh về hô hấp, sốt xuất huyết, sốt siêu vi, sốt phát ban... có nguy cơ lây lan cao. Do vậy, khi thấy con em mình có các triệu chứng như sốt nhẹ thoáng qua, hoặc sốt cao kéo dài, mỏi mệt, kém ăn, đau họng..., người dân cần đưa ngay đến cơ sở y tế để chẩn đoán điều trị, bởi bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm.
Hiện, bệnh sốt xuất huyết đã có vaccine phòng bệnh nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đường lây truyền dễ dàng qua muỗi vằn đốt nên nguy cơ mắc bệnh rất cao. Thời tiết mưa, nắng bất thường như hiện nay sẽ là môi trường thuận lợi để muỗi vằn sinh sôi và phát triển.
Do đó, ngành Y tế Quảng Ngãi đã đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Các Trạm Y tế đã thành lập các nhóm Zalo của từng thôn, tổ để tuyên truyền nội dung phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh theo mùa một cách ngắn gọn. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế cơ sở cũng tích cực vào cuộc, phối hợp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, nâng cao nhận thức trong công tác vệ sinh nhà cửa thông thoáng, chăm sóc trẻ để ngăn chặn virus lây bệnh.
Trẻ mắc các bệnh theo mùa đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN
Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Võ Văn Thanh cho rằng: Với xu hướng gia tăng ca bệnh trong mùa mưa, ngành Y tế xác định chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý triệt để là giải pháp then chốt để kiềm chế dịch bệnh. Theo đó, ngành đã chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chức năng phối hợp cùng các xã, phường, đặc khu đa dạng hình thức tuyên truyền sâu rộng, khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh quanh nhà. Công tác kiểm soát ổ dịch và diệt lăng quăng phải thực hiện tốt; khi có những triệu chứng của bệnh phải đến cơ sở y tế để khám, chữa kịp thời.
Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, trang thiết bị và thuốc để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tay chân miệng... Các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, điều chỉnh quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân loại ca bệnh, có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi nhấn mạnh.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: