Chủ động tầm soát khối u để điều trị hiệu quả

09/07/2025 - 06:37

 - Thời gian gần đây, Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang tiếp nhận một số trường hợp phẫu thuật với khối u rất lớn ở vùng bụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân, gây khó khăn trong quá trình phẫu thuật và khả năng phục hồi chậm.

Khối u là kết quả của sự tăng sinh bất thường tại các tế bào và có nguy cơ xuất hiện ở mọi vị trí trên cơ thể. Các khối u thường được chia làm 2 nhóm chính là u lành tính và u ác tính. U lành tính thường không gây nguy hiểm cho người bệnh và không xâm lấn các cơ quan khác. Tuy nhiên, trường hợp khối u quá lớn gây mất thẩm mỹ hoặc gây chèn ép dây thần kinh, các mạch máu, thì cần điều trị sớm. U ác tính (ung thư) thường phát triển nhanh hơn so khối u lành tính. Theo thời gian, những khối u này có thể xâm lấn những cơ quan khác trong cơ thể và ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, thậm chí khiến người bệnh tử vong, nếu không điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Hồ Văn Út Mười, Trưởng khoa Phẫu thuật ung thư, Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận một số trường hợp u lành tính nhưng khối u rất lớn, lên đến 15kg, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân, gây khó khăn trong quá trình phẫu thuật. Nguyên nhân chủ yếu do người dân còn chủ quan, chưa đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Bác sĩ Hồ Văn Út Mười - Trưởng Khoa Phẫu thuật ung thư, Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang khám bệnh, chẩn đoán và lên lịch phẫu thuật cho bệnh nhân

Bệnh nhân L.T.H, 55 tuổi, ngụ xã An Minh có khối u lớn. Theo bệnh sử, trước khi đến bệnh viện khoảng 5 tháng, bà H thấy bụng to bất thường nhưng không đến cơ sở y tế khám bệnh, mà sử dụng thuốc nam tại nhà. Đến khi bụng bà H ngày càng to hơn, khó thở liên tục, đi lại khó khăn, người nhà đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang chẩn đoán bà H có khối u vùng hạ vị to khoảng 45x50cm, chiếm hết ổ bụng, giới hạn không rõ; theo dõi khối u buồng trứng ác tính và chỉ định phẫu thuật theo chương trình. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng, lấy thành công khối u buồng trứng trái nặng 15kg, đường kính khoảng 50cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Đa số các khối u lành tính ít tái phát sau phẫu thuật loại bỏ triệt để. Tuy nhiên, một số trường hợp u có thể tái phát tại vị trí ban đầu. Do đó, sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, người bệnh cần theo dõi, nếu có dấu hiệu bất thường, thì đến bệnh viện khám, điều trị kịp thời. Cách đây 5 năm, bệnh nhân D.V.K, 60 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc thực hiện phẫu thuật khối u ổ bụng, đến hơn 1 tháng nay thấy bụng to nhanh, bất thường nên ông K đến Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang điều trị. Ông K được chẩn đoán u sau phúc mạc (theo dõi sarcôm), khối u chiếm gần hết ổ bụng, giới hạn không rõ và được chỉ định phẫu thuật.

Ca phẫu thuật của ông K kéo dài 7 tiếng, lượng máu mất khoảng 300ml, đã lấy thành công khối u sau phúc mạc nặng khoảng 8kg, đường kính khoảng 40x40cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ông K chia sẻ: “Cách đây 1 năm, tôi cảm nhận bụng to hơn bình thường, sức khỏe ổn định và nghĩ từng phẫu thuật, nên không có khối u, không đi khám lại. Hơn 1 tháng nay, bụng tôi to nhanh, thở mệt, đi lại, sinh hoạt khó khăn, nên tôi đến bệnh viện khám mới phát hiện có khối u. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe tôi ổn định” - ông K nói.

Bác sĩ Hồ Văn Út Mười cho biết: “Đối với những bệnh nhân có khối u to, thời gian phẫu thuật kéo dài, bệnh nhân mất nhiều sức khỏe, nên khả năng phục hồi chậm hơn những khối u có kích thước nhỏ. Vì khối u to sẽ dính vào các mạch máu lớn trong ổ bụng, nên đòi hỏi phẫu thuật phải chính xác, tỉ mỉ trong từng thao tác để bóc tách khối u, tránh tổn thương đến các mạch máu, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân”. Có những khối u, bác sĩ hoặc bệnh nhân có thể phát hiện khi quan sát bằng mắt thường hoặc sờ và cảm nhận được. Tuy nhiên, nhiều khối u cần phải sử dụng các phương pháp kỹ thuật hiện đại mới có thể phát hiện được. Do đó, bác sĩ Hồ Văn Út Mười khuyến cáo người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ, nếu phát hiện khối u thì đến bệnh viện chuyên khoa ung bướu để được chẩn đoán và điều trị sớm, tuyệt đối không tự ý uống thuốc nam hoặc sử dụng những bài thuốc dân gian chữa bệnh làm trễ thời gian điều trị, nhất là khối u ác tính, vì khối u ác tính nếu được phát phát hiện và điều trị sớm, thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh càng cao.

MI NI