- Phóng viên: Mức độ nguy hiểm của dịch bệnh do virus Nipah gây ra như thế nào, thưa ông?
- Ông Trần Quang Hiền: Dư luận rất quan tâm dịch bệnh do virus Nipah gây ra. Loại virus này xuất hiện ở vùng Bengal của Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đây là dịch bệnh nguy hiểm và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vaccine điều trị. Dịch bệnh chủ yếu lây từ loài dơi, những người ăn trái cây do dơi ăn, do nhân viên y tế chăm sóc người bệnh mắc virus Nipah.
Tên virus Nipah xuất phát từ dịch gây viêm não ở Malaysia năm 1998, gây ra đợt có chùm ca bệnh viêm não cấp, do đó sau này người ta đặt tên virus này là Nipah. Triệu chứng chính của virus Nipah là sốt kèm các biểu hiện của viêm não như: Nhức đầu, hôn mê kèm các triệu chứng viêm hô hấp, trường hợp nặng gây ra suy hô hấp.
- Phóng viên: Công tác giám sát và phòng ngừa dịch bệnh do virus Nipah gây ra được triển khai như thế nào?
- Ông Trần Quang Hiền: Virus Nipah lây lan từ các vùng dịch tễ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành y tế chủ động, tăng cường giám sát dịch bệnh do virus Nipah gây ra. Sở Y tế tăng cường giám sát dịch bệnh tại các sân bay, bến cảng, tuyến biên giới và đặc biệt trong các cơ sở khám, chữa bệnh.
Khi phát hiện sớm trường hợp sốt viêm não, người bệnh đến từ vùng dịch phải tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh như cách ly, điều trị ở những khu được bố trí riêng biệt; tăng cường hồi sức cấp cứu giúp người bệnh và tăng cường bảo hộ cho nhân viên y tế để tránh dịch bệnh lây lan cho nhân viên y tế cũng như lây lan ra cộng đồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng cũng như sức khỏe Nhân dân.
- Phóng viên: Để Nhân dân không hoang mang, lo lắng, ngành y tế đã chuẩn bị công tác truyền thông ra sao?
- Ông Trần Quang Hiền: Ngành y tế tỉnh xác định phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah gây ra là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chúng tôi sẽ truyền thông giúp người dân hiểu hiện nay có sự xuất hiện của virus Nipah tại Ấn Độ; khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng virus Nipah bùng phát như dịch COVID-19. Dịch COVID-19 lây qua đường hô hấp, lây từ người sang người. Còn dịch do virus Nipah chủ yếu lây từ các loài dơi, trái cây do dơi ăn cũng như nước nhựa từ cây chà là chủ yếu ở Ấn Độ.
Virus Nipah không lây qua đường không khí nên nếu có biểu hiện lây nhiễm thì có thể chỉ lây cho một ít người có tiếp xúc từ dịch tiết của người bệnh, từ nhân viên y tế chăm sóc các bệnh nhân nặng, không gây ra những dịch lớn, do đó người dân không nên hoang mang. Số lượng ca bệnh xuất hiện ít, những chùm ca bệnh nhỏ. Ngành y tế cũng kiểm soát và phát hiện sớm, ngăn chặn không để lây lan ra cộng đồng, do đó người dân yên tâm.
- Phóng viên: Người dân cần làm gì để cùng ngành y tế phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah?
- Ông Trần Quang Hiền: Ngành y tế tỉnh khuyến cáo người dân trong giai đoạn hiện nay không nên đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh điển hình như: Vùng Bengal của Ấn Độ và vùng Bangladesh, các nước sát biên giới Ấn Độ, WHO cảnh báo có dịch bệnh do virus Nipah ở những vùng này. Không nên ăn những loài có khả năng chứa virus Nipah như: Dơi, cháo dơi hay tiết canh dơi. Không nên ăn các loại trái cây dơi ăn hoặc các loài chim ăn trong giai đoạn này. Khi có bệnh hoặc có người nhà mắc bệnh, có các triệu chứng sốt, hôn mê hoặc các dấu hiệu như thần kinh thì khi chăm sóc, tiếp xúc phải chú ý bảo vệ bản thân, đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách và sớm đưa người bệnh đến cơ sở y tế để chẩn đoán.
Người dân nên rửa tay thường xuyên, khoảng từ 10 lần/ngày trở lên, một lần rửa tay từ 15 - 20 giây. Nghiên cứu cho thấy nếu rửa tay thường xuyên sẽ giảm 25% khả năng mắc bệnh. Ngoài việc phòng ngừa virus Nipah, rửa tay còn giúp phòng ngừa cúm, các loại dịch bệnh lây qua đường tiếp xúc, giảm bệnh về tay chân miệng và các virus lây qua đường tiếp xúc.
- Phóng viên: Cảm ơn ông!
TÂY HỒ - TÚ QUYÊN thực hiện