Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

15/10/2023 - 18:52

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin cùng Đoàn Đại biểu LB Nga thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 15/10, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin cùng Đoàn Đại biểu Liên bang Nga đã đến Sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đón Đoàn tại sân bay có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Tham gia Đoàn đại biểu chính thức có: Phó Chủ tịch Thứ nhất Duma Quốc gia (Đảng Cộng sản Liên bang Nga) Melnikov Ivan Ivanovich; Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Đảng Nước Nga công bằng-Vì sự thật) Babakov Alexander Mikhailovich; lãnh đạo khối Ðảng Chính trị-Ðảng Tự do-Dân chủ Nga tại Duma Quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Đối ngoại Slutskiy Leonid Eduardovich; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Bảo vệ sức khỏe (Đảng Nước Nga thống nhất) Bashakaev Badma Nikolaevich; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Năng lượng (Đảng Nước Nga thống nhất) Zavalnyi Pavel Nikolaevich; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Khoa học và Giáo dục Đại học (Đảng Nước Nga công bằng-Vì sự thật) Kabyshev Sergey Vladimirovich; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Du lịch và Phát triển Cơ sở Hạ tầng về Du lịch (Đảng Những người mới) Тarbaev Sangadzhi Andreevich; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Chính sách thông tin, Công nghệ thông tin và Thông tin liên lạc (Đảng Nước Nga thống nhất) Khinshtein Аlexander Evseevich; Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia về Nông nghiệp (Đảng Nước Nga thống nhất) Plotnikov Vladimir Nikolaevich; Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia về Chính sách Kinh tế (Đảng Nước Nga thống nhất) Shkolkina Nadezhda Vasilievna; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Giao thông Vận tải và Phát triển Cơ sở hạ tầng Giao thông vận tải (Đảng Nước Nga thống nhất) Deryabkin Viktor Efimovich; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Sinh thái, Tài nguyên và Bảo vệ môi trường (Đảng Nước Nga thống nhất) Ryabtseva Zhanna Anatolievna.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin sinh ngày 4/2/1964, tại tỉnh Saratov.

Năm 1986, ông tốt nghiệp khoa tổ chức và công nghệ sửa chữa máy Đại học Cơ khí nông nghiệp Saratov mang tên M.I.Kalinin, theo chuyên ngành kỹ sư-cơ khí.

Năm 1995, ông tốt nghiệp Học viện Công vụ Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, theo chuyên ngành Luật học.

Năm 1989, ông bảo vệ luận án học vị Phó tiến sỹ Khoa học kỹ thuật; sau đó bắt đầu công tác giảng dạy: trợ lý, giảng viên cao cấp, phó giáo sư.

Năm 1996, ông bảo vệ luận án học vị Tiến sỹ Khoa học tư pháp "Chủ thể Liên bang Nga: Các vấn đề của chính quyền, công tác soạn thảo luật và quản lý."

Ông là đại biểu Hội đồng thành phố Saratov và Hội đồng tỉnh Saratov các đại biểu nhân dân, Phó trưởng chính quyền Saratov từ năm 1990-1993.

Từ năm 1993-2000, Trung tâm nhân lực Povolzhie (từ 1995 - Học viện công vụ Povolzhie), ông là giáo sư, chủ nhiệm bộ môn quản lý nhà nước và chính quyền đô thị, phó hiệu trưởng.

Từ năm 1994-1999, ông là Phó Chủ tịch Duma Quốc gia tỉnh Saratov, Phó Thống đốc, Phó Chủ tịch thứ nhất chính quyền tỉnh Saratov.

Tháng 2/1999, ông chuyển về Matxcova, tham gia thành lập các cơ cấu doanh nghiệp.

Từ năm 2000 đến 2010, ông là đại biểu Duma Quốc gia, Lãnh đạo khối Tổ quốc-Toàn thể nước Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, Bí thư Ðoàn Chủ tịch Tổng hội đồng Đảng Nước Nga thống nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đón Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V. Volodin tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Năm 2009-2010, MGU mang tên M.V.Lomonosov, ông là chủ nhiệm bộ môn xây dựng nhà nước Khoa Quản lý nhà nước.

Từ năm 2010 đến 2016, ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ-Chánh Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2021, ông giữ cương vị Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga khóa VII.

Từ tháng 11/2016, ông là Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.

Từ tháng 12/2016, ông là Chủ tịch Quốc hội Liên minh Belarus và Nga.

Từ tháng 10/2021 đến nay, ông tiếp tục làm Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga khóa VIII./.

Theo TTXVN/Vietnam+