Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

16/05/2021 - 19:50

 - Chiều 16-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh An Giang, để nắm thông tin tình hình triển khai Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng báo cáo tình hình triển khai đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, công tác tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Báo cáo với Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết: đến nay, An Giang đã có 140/156 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 89,74%, trong đó có 7/11 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp xã. Riêng đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở sẽ kết thúc trong tháng 5-2021. Dự kiến, Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện bắt đầu tổ chức từ tháng 6 và hoàn thành trong tháng 8-2021; Hội LHPN huyện Châu Thành tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

Tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 33 điểm tuyên truyền, có 1.650 hội viên, phụ nữ tham dự. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, các cấp hội đã tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch ở tuyến đầu. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cấp hội thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, chung tay phòng, chống nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao hoạt động của Hội LHPN tỉnh An Giang thời gian qua, nhất là trong công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, động viên các cấp hội chủ động, sáng tạo thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ. Qua đó, mong muốn các cấp hội làm tốt việc vận động hội viên, phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, trực tiếp đi bầu cử đảm bảo bầu đủ, đúng, chất lượng, thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp diễn ra ngày 23-5 sắp tới. Các đơn vị chưa tổ chức đại hội chuẩn bị thật kỹ nội dung, nhân sự và các nội dung liên quan theo đặc thù của từng địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19….

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU