Bứt tốc trên công trường không ngủ
Sau 3 tháng thi công, sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026, xác lập kỷ lục tiến độ chưa từng có trong lĩnh vực hạ tầng hàng không. Với 5 vị trí đỗ mới, hạng mục này rút ngắn 2/3 thời gian so với thông lệ, cho thấy năng lực tổ chức thi công vượt trội của chủ đầu tư và các nhà thầu.
Trên cùng công trường, đường cất, hạ cánh số 2 dài 3.300m đang tiến sát mốc hoàn thành với lớp bê tông nền đạt 95% và lớp bê tông bề mặt đạt 31%. Dự kiến đến ngày 30/6/2026 nghiệm thu kỹ thuật tiến tới vận hành vào tháng 8/2026, qua đó nâng gấp đôi công suất khai thác của sân bay. Tại khu vực nhà ga T2 đạt 87% kết cấu phần thô, nhà ga VIP hoàn thành 100% phần thô và 70% kết cấu mái, dần định hình biểu tượng “phượng hoàng lửa” hiện đại.

Thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TÂY HỒ
Không khí thi công tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC khẩn trương khi dự án đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép. Không gian hội nghị vượt nhịp 81m không cột - quy mô hàng đầu thế giới, đang từng bước được hiện thực hóa. Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 85% khối lượng, hướng tới hoàn thiện toàn bộ vào đầu năm 2027.
Theo ông Nguyễn Tấn Họp - Chỉ huy trưởng dự án Trung tâm Hội nghị APEC 2027, đơn vị tổ chức thi công, huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm tiến độ. Chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu áp dụng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ). Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet để đưa các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40m an toàn và ổn định. Hiện, dự án bắt đầu triển khai kích rút nhịp 81m đầu tiên. Song song với các mũi thi công kết cấu thép, dự án đang được triển khai theo phương thức “cuốn chiếu”, tối ưu hóa tiến độ trên toàn công trường. Ngay khi các phân đoạn mái được hoàn thiện, công tác lợp mái và xây tường bao được tổ chức triển khai đồng thời giúp rút ngắn thời gian thi công tổng thể.
Chị Nguyễn Thị Diễm - công nhân thi công dự án Trung tâm Hội nghị APEC chia sẻ, điều kiện làm việc được bảo đảm, chế độ đầy đủ, an toàn lao động được đặt lên hàng đầu tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó, tăng tốc tiến độ. Còn anh Phạm Văn Xuyên - công nhân cơ khí giàn giáo dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết: “Khối lượng công việc lớn nhưng nhờ tổ chức thi công khoa học, công nhân vẫn duy trì được nhịp độ ổn định”.
Đảm nhiệm vai trò giám sát an toàn, anh Nguyễn Tuấn Việt - Giám sát an toàn dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thông tin: “Toàn bộ công trường được kiểm soát chặt chẽ về an toàn lao động, từ thiết bị đến quy trình vận hành, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và an toàn”.
Điều hành quyết liệt toàn hệ thống
Qua nhiều cuộc họp, buổi làm việc và nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án APEC tại đặc khu Phú Quốc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, từ Bí thư Tỉnh ủy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đều nhấn mạnh việc triển khai các công trình, dự án phục vụ APEC là trách nhiệm chính trị lớn, thể hiện năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Từ yêu cầu đó, lãnh đạo tỉnh luôn chỉ đạo phải tập trung cao nhất cho tiến độ, chất lượng, an toàn công trình; chủ động tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, vật liệu, nhân lực; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ chung trong công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
Tỉnh áp dụng triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục, ưu tiên tiếp nhận, xử lý nhanh hồ sơ liên quan đến các dự án APEC. Đồng thời, duy trì kiểm tra hiện trường tối thiểu mỗi tuần một lần, kịp thời tháo gỡ khó khăn theo nguyên tắc “6 rõ”. Đây là giải pháp quan trọng giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hạn chế phát sinh vướng mắc.

Thi công dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: TÂY HỒ
Đến nay, đối với 21 dự án thuộc Quyết định số 948/QĐ-TTg, tỉnh hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu theo đúng quy định; nhiều dự án, gói thầu đang được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, một số dự án đạt và vượt tiến độ đề ra như dự án đầu tư hồ nước Cửa Cạn; xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc…
Đối với công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh ban hành chỉ thị yêu cầu tập trung cao nhất nguồn lực cho giải phóng mặt bằng các dự án APEC. Tỉnh thành lập và kiện toàn 2 tổ công tác đặc biệt để trực tiếp hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh tại hiện trường; thành lập 15 tổ đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tăng cường biệt phái, điều động cán bộ chuyên môn hỗ trợ đặc khu Phú Quốc; phối hợp Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ.
Trong số các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 có 16 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 1.012,34ha, dự kiến diện tích cần thu hồi đất khoảng 1.000ha; ảnh hưởng hơn 3.600 hộ, trong đó dự kiến khoảng 2.900 hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất đảm bảo đúng nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Giữ vững tiến độ hiện không chỉ là yêu cầu về thời gian mà còn là yếu tố quyết định để các công trình sớm phát huy hiệu quả, tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ cho phát triển lâu dài.
TÂY HỒ