Chưa chấp hành án phạt tù, người mẹ trẻ tiếp tục bán ma túy

23/02/2021 - 15:07

 - Ngày 23-2, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1991, thường trú ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, Tri Tôn) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 11 giờ 10 phút, trưa 22-2, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Tri Tôn kết hợp Công an thị trấn Tri Tôn phục kích, bắt quả tang Nguyễn Thị Hạnh đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện tại nhà trọ C.T (khóm 4, thị trấn Tri Tôn).

Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, thu giữ 1 bọc nylon màu trắng trong suốt, hàn kín một đầu, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Nguyễn Thị Hạnh bị bắt quả tang đang bán ma túy

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Hạnh, các lực lượng phát hiện thêm 1 bọc nylon màu trắng trong suốt có rảnh bóp dính một đầu, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tang vật còn có 1 cân tiểu ly, 2 cây đao, 2 cây búa, 2 kéo, nhiều dụng cụ dùng để sang chiết ma túy và sử dụng ma túy.

Công an huyện Tri Tôn đã đưa 3 đối tượng liên quan, gồm: Chau Sóc Phol (sinh năm 1989, trú xã Châu Lăng); Chau Pi Sét (sinh năm 1999, trú xã Núi Tô) và Chau Phi Níth (sinh năm 2004, trú xã Ô Lâm) về trụ sở làm việc.

Qua test nhanh, các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy, nên lập hồ sơ đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy để điều trị cắt cơn. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hạnh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Được biết, tháng 9-2020, Nguyễn Thị Hạnh đã bị Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn thi hành án do có con nhỏ, Hạnh lại tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy.

Tin, ảnh: N.C