Chưa xóa án tích, lại tiếp tục phạm tội

20/03/2023 - 07:48

 - Sau khi chấp hành xong án phạt tù, chỉ vài tháng sau, Đặng Hoàng Anh Minh (sinh năm 1999, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) tiếp tục tái phạm. Mức án lần này tăng gấp đôi lần đầu phạm tội, do tính chất nguy hiểm.

Bị cáo Minh tại phiên tòa

Khoảng 8 giờ ngày 9/6/2022, Công an TP. Châu Đốc phối hợp Công an phường Châu Phú A kiểm tra nhà số 38/10 (đường Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A), bắt quả tang Minh chuẩn bị sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đoạn ống hút nhựa, bên trong có chứa chất bột màu trắng; 1 tờ giấy bạc và tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng cuộn tròn cùng 1 cái quẹt ga. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện tại sọt rác nơi Minh đang ngồi có 1 bọc ny-lon trong suốt hàn kín, chứa tinh thể màu trắng. Kiểm tra trên người Minh, lực lượng Công an phát hiện trong lưng quần có một bọc ny-lon trong suốt, chứa 10 đoạn ống hút nhựa hàn kín nghi vấn ma túy.

Kiểm tra thêm, lực lượng phát hiện 35 đoạn ống hút nhựa hàn kín, nghi vấn bên trong có chứa ma túy (có 5 đoạn dán băng keo màu đen), 3  bọc ny-lon trong suốt hàn kín chứa tinh thể màu trắng… cùng nhiều vật dụng liên quan. Qua làm việc nhanh, Minh thừa nhận tất cả tang vật thu giữ là ma túy đá và Heroin. Lực lượng Công an dẫn giải Minh về trụ sở, tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong thu giữ các tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai các chất ma túy mua của 2 thanh niên (không rõ lai lịch) tại khu vực Bưu điện Núi Sam (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc), giá 800.000 đồng. Anh ta mang về cất giấu, sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện khác, chưa kịp giao thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. Căn cứ biên bản giám định, chất ma túy của Minh bị bắt quả tang, thu giữ là 1,5gr Heroine và gần 1,7gr Methamphetamine. Ngày 16/6/2022, Minh bị khởi tố điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc đưa Minh ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa thẩm vấn công khai, Minh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp tài liệu, chứng cứ hồ sơ vụ án và lời khai những người liên quan. Ngoài ra, bị cáo còn cho rằng do bản thân không nghề nghiệp ổn định nên tái nghiện.

Để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, bị cáo nảy sinh ý định “mua đi bán lại” cho đối tượng nghiện khác kiếm lời. Theo kết quả điều tra, từ khoảng cuối tháng 5/2022 đến trước ngày bị bắt, Minh đã 4 lần mua Heroin của đối tượng nam (không rõ lai lịch) tại khóm 1, phường Châu Phú A, mỗi lần mua từ 350.000 - 700.000 đồng. Sau đó, mang về nhà phân ra được 55 tép; bị cáo sử dụng 5 tép; bán cho con nghiện 3 tép, phần còn lại chưa kịp bán thì bị bắt thu giữ.

Thừa nhận hiểu ma túy là chất gây hại nguy hiểm đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, nhưng để thỏa mãn bản thân, bị cáo bất chấp tất cả. Hội đồng xét xử nhận định: “Bị cáo là người trưởng thành, có sức khỏe bình thường, lẽ ra phải biết lao động kiếm tiền để nuôi sống bản thân và tạo dựng cuộc sống gia đình tốt. Nhưng vì lười lao động, muốn có tiền tiêu xài cá nhân mà không muốn tốn sức lao động, bị cáo đã bất chấp pháp luật, lao vào con đường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Số lượng ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ đủ để phá hủy sức khỏe của nhiều người”.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, hợp tác tốt với cơ quan điều tra, hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Nhưng do bị cáo từng là đối tượng nghiện ma túy, vừa chấp hành xong án phạt tù về hành vi mua bán ma túy, chưa được xóa án tích mà tiếp tục tái phạm. Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Minh 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

NGUYỄN HƯNG