Chung tay giữ giá lúa

01/09/2025 - 05:00

 - Những ngày qua, giá lúa hè thu năm 2025 giảm mạnh khiến nhiều nông dân lo ngại nguy cơ thua lỗ. Trước tình hình này, việc sớm triển khai các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lúa là hết sức cần thiết nhằm giúp bà con yên tâm sản xuất vụ tiếp theo.

An Giang hiện còn 136.309ha lúa hè thu năm 2025 chưa thu hoạch. Ảnh: THANH TIẾN

Giá lúa lao dốc

Những ngày qua, anh Trần Văn Lâm, ngụ xã An Cư băn khoăn khi nhìn những bông lúa đang oằn mình chờ gặt. Với những nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như anh, giá lúa là yếu tố quyết định vụ sản xuất dài hơn 3 tháng. Tuy nhiên, những biến động của thị trường thời điểm này khiến anh đứng ngồi không yên bởi giá lúa giảm nhanh trong thời gian ngắn. “Mới vài ngày trước, giá lúa OM 18 từ 7.200 - 7.300 đồng/kg, nay giảm còn 6.200 đồng/kg. Các giống lúa xuất khẩu khác như: OM 5451, Đài Thơm 8… ở tình cảnh tương tự. Tính ra, tôi mất 600.000 - 700.000 đồng/công. Có trường hợp thương lái đặt cọc giá 7.200 đồng/kg, đến ngày cân họ đòi hạ còn 6.300 đồng/kg. Nông dân bấm bụng bán bởi lúa cắt rồi không cân thì bán cho ai”, anh Lâm nói.

Không riêng anh Lâm, hầu hết nông dân có ruộng bước vào vụ thu hoạch thời điểm này đều chung nỗi lo. Bao nhiêu công sức bỏ vào từng cây lúa, chờ đến ngày gặt, nhưng giờ bà con lại phải trông… thương lái đến thu mua lúa với tâm lý thấp thỏm những ngày qua. “Vụ đông xuân, giá lúa cao, lại năng suất tốt nên người nông dân mở cờ trong bụng. Tôi lãi 1,2 triệu đồng/công. Còn vụ này kiếm lãi vài trăm ngàn đồng “đỏ con mắt”. Đó là tôi có đất canh tác, với người thuê đất làm lúa sẽ thua lỗ cả vụ bởi ngoài chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì tiền thuê đất khoảng 1 triệu đồng/công/vụ nên khó khăn lắm”, anh Lâm thở dài.

Cùng nỗi lo với anh Lâm, anh Đoàn Văn Triều, ngụ phường Thới Sơn bất an với giá lúa hiện nay. “Với người tự canh tác ruộng nhà thì còn mong huề vốn, tôi phải thuê nhân công nên chi phí đội lên vài trăm ngàn đồng mỗi công. Nếu giá lúa không nhích thì tới thu hoạch tôi lỗ gần chục triệu đồng cho 10 công ruộng. Với giá lúa như hiện nay nông dân trắng tay. Ngặt cái, tới vụ sản xuất thì tôi phải xuống giống chứ đâu thể để đất trống cỏ mọc được”, anh Triều nói.

Hay xem tin tức trên báo, đài nên anh Triều hiểu nguyên nhân giá lúa giảm vì các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam đang “đóng cửa”. Ngoài ra, các nước xuất khẩu gạo lớn như Ấn Độ cũng chuẩn bị tung hơn 20.000 tấn gạo ra thị trường thế giới, tạo cạnh tranh lớn cho hạt gạo Việt Nam. Vì vậy, anh chỉ mong các cấp, ngành có giải pháp giúp nông dân tìm đầu ra cho hạt lúa, yên tâm sản xuất vụ tiếp theo.

Tỉnh An Giang hiện còn 136.309ha lúa hè thu chưa thu hoạch. THANH TIẾN

Khẩn trương tìm giải pháp

Trước tình hình giá lúa giảm nhanh, ngành nông nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp các sở, ngành liên quan tìm giải pháp hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vụ hè thu 2025. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp, vụ hè thu 2025, toàn tỉnh xuống giống dứt điểm 506.765ha, đạt 100,33% diện tích so kế hoạch. Đến nay, người dân thu hoạch 370.456ha, chiếm hơn 73% diện tích xuống giống. Diện tích lúa còn lại khoảng 136.309ha tiếp tục được thu hoạch trong tháng 9, tháng 10/2025, với sản lượng dự kiến 804.000 tấn.

Theo ông Hiệp, diễn biến thị trường lúa gạo gần đây, giá lúa thu mua của  doanh nghiệp giảm từ 500 đồng - 1.000 đồng/kg so với tháng 7/2025. Việc doanh nghiệp giảm thu mua lúa của nông dân tạo nên tâm lý hoang mang, lo lắng cho bà con. Đồng thời, khiến tiến độ thu hoạch lúa vụ hè thu chậm, gây ảnh hưởng đến kế hoạch xuống giống vụ thu đông 2025 trên toàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động trao đổi với Sở Công thương, các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu lúa gạo của tỉnh nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng thu mua lúa giúp nông dân yên tâm về đầu ra trong thời điểm này, tạo thuận lợi để triển khai xuống giống vụ thu đông 2025 đảm bảo lịch thời vụ.

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thành Huân cho biết, đơn vị đang khẩn trương đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ký với nông dân, hợp tác xã, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, gây thiệt hại cho người sản xuất. Bên cạnh đó, Sở Công thương sẽ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường phân tích, đánh giá, dự báo tình hình xuất khẩu lúa gạo, thường xuyên thông tin đến đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu để định hướng việc tổ chức sản xuất nông nghiệp.

“Các giải pháp hiện nay chỉ mang tính tạm thời, về lâu dài cần đẩy mạnh vận động nông dân tích cực tham gia đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Đây là cách giúp bà con giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong mỗi vụ sản xuất. Ngoài ra, việc nông dân tham gia liên kết với doanh nghiệp có bao tiêu đầu ra cũng đóng vai trò quan trọng, giúp bà con bớt lệ thuộc thị trường và yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng phải trông chờ thương lái mỗi khi giá lúa trên thị trường giảm mạnh”, ông Trần Thanh Hiệp phân tích.

THANH TIẾN