Chung tay ngừa bạo lực học đường

08/06/2026 - 05:00

 - Những câu chuyện gần gũi, tình huống thực tế cùng sự đồng hành của lực lượng Công an xã Kiên Lương góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống bạo lực học đường (BLHĐ), từ đó gieo những hạt mầm yêu thương, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Học sinh Trường Tiểu học Kiên Lương 1 hào hứng tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường. Ảnh: HUỲNH HUYỀN

“Bạn sẽ làm gì khi thấy một người bạn bị bắt nạt?” - câu hỏi của cán bộ Công an xã Kiên Lương nhanh chóng nhận được hàng chục cánh tay giơ lên giữa sân Trường Tiểu học Kiên Lương 1. Không khí hào hứng ấy mở đầu cho buổi tuyên truyền phòng, chống BLHĐ đầy ý nghĩa. Không còn những bài giảng khô khan, các nội dung được truyền tải bằng những câu chuyện gần gũi, những tình huống thực tế và các trò chơi tương tác giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, từng bước hình thành kỹ năng ứng xử văn minh ngay từ những năm đầu đời.

BLHĐ không chỉ xảy ra ở lứa tuổi trung học mà còn xuất hiện trong môi trường tiểu học dưới nhiều hình thức như trêu chọc, xúc phạm, cô lập hay xô đẩy bạn bè. Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, Công an xã Kiên Lương phối hợp với các trường trên địa bàn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống BLHĐ.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã không chỉ phổ biến kiến thức pháp luật mà còn dành nhiều thời gian giao lưu, đặt câu hỏi để học sinh cùng trao đổi. Những tình huống như bị bạn trêu chọc, xô đẩy, lấy đồ dùng học tập hoặc bị bắt nạt trên mạng xã hội được đưa ra để học sinh cùng suy nghĩ và tìm cách giải quyết phù hợp.

Chăm chú theo dõi buổi tuyên truyền, em Lê Nguyễn Cẩm Giang - học sinh lớp 3/6, Trường Tiểu học Kiên Lương 1 cho biết: “Em từng xem đoạn video về BLHĐ trên mạng xã hội. Những học sinh trong đoạn video chỉ bằng tuổi em nhưng lại đánh bạn khiến em rất lo lắng. Mẹ thường dặn em không được ăn hiếp bạn bè, nếu có ai bắt nạt thì phải báo cho thầy cô hoặc gia đình biết để giúp đỡ, chứ không được đánh nhau. Những lời dặn dò từ gia đình cùng kiến thức được trang bị qua các buổi tuyên truyền từ các cô chú công an giúp em hiểu rõ hơn về tác hại của BLHĐ”.

Với phương châm đi từng trường, đến từng lớp, cán bộ Công an xã Kiên Lương trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với học sinh về những tình huống thường gặp trong học đường, hướng dẫn kỹ năng ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn không dùng bạo lực và cách tự bảo vệ bản thân trước hành vi xâm hại, bắt nạt.

Đại úy Nguyễn Thị Yến - cán bộ Công an xã Kiên Lương cho biết: “Hiện, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật khi còn ngồi trên ghế nhà trường có diễn biến đáng lo ngại, vì vậy công tác tuyên truyền, giáo dục cần được thực hiện từ sớm, ngay từ bậc tiểu học. Việc tuyên truyền phòng, chống BLHĐ giúp học sinh nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần hình thành nhân cách, kỹ năng sống và cách ứng xử văn minh trong học tập, sinh hoạt”.

Theo Đại úy Nguyễn Thị Yến, ngoài tuyên truyền tại các trường tiểu học, Công an xã Kiên Lương còn phối hợp với các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống BLHĐ. Đây là lứa tuổi đang có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ bộc phát cảm xúc, thiếu kỹ năng kiểm soát hành vi và dễ bị tác động bởi bạn bè hoặc những nội dung tiêu cực trên mạng xã hội, vì vậy nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, ứng xử văn minh, nhận diện và phòng ngừa hành vi bạo lực, đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp học sinh xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Em Nguyễn Duy Thái - học sinh lớp 8/2, Trường Trung học cơ sở Kiên Lương chia sẻ: “Em không thích tình trạng trong lớp chia thành nhiều nhóm, chơi với người này nhưng lại lạnh nhạt, xa lánh người khác. Qua buổi tuyên truyền, em hiểu rằng BLHĐ không chỉ là đánh nhau mà việc chia rẽ, cô lập bạn bè cũng là một dạng bạo lực gây tổn thương tinh thần. Em mong các bạn trong lớp luôn đoàn kết, hòa đồng, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau để cùng học tập tốt hơn”.

Qua những buổi tuyên truyền gần gũi, sinh động, học sinh xã Kiên Lương không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn được rèn luyện kỹ năng ứng xử văn minh, biết tôn trọng, yêu thương và bảo vệ bạn bè. Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và lực lượng công an, mỗi học sinh trở thành hạt nhân của sự tử tế, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không còn bạo lực.

HUỲNH HUYỀN