Chung tay phòng, chống ma túy

18/06/2024 - 14:42

 - Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 1 - 30/6, với chủ đề: “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”. Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, ngành và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng sạch về ma túy.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên chiến dịch truyền thông. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, hậu quả tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng; tuyên truyền chủ trương của Đảng, Chính phủ, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với tệ nạn ma túy, tích cực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6), “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6) với các hoạt động hiệu quả, phù hợp đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực, địa bàn trọng điểm, tập trung đông người, các khu công nghiệp, chế xuất, các địa bàn trọng điểm, khu vực phức tạp. Thường xuyên đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; lựa chọn đối tượng tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới… Qua đó, nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy

UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt “Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang” từ ngày 1 - 30/6. Chủ động nắm tình hình, xác định các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy trên tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm, đề ra biện pháp đấu tranh phù hợp. Phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính phương tiện, hàng hóa qua biên giới, các phương tiện vận tải tuyến đường thủy, đường bộ, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke…) có kế hoạch đấu tranh triệt xóa, không để tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Kiên quyết không để đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm các chủ cơ sở thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ các đối tượng, tổ chức, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tổ chức kiểm soát, phát hiện xử lý kịp thời hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; lập hồ sơ quản lý, giáo dục người sử dụng, người nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các thông tư, nghị định của Chính phủ nhằm hạn chế tình trạng người sử dụng, người nghiện ma túy hoạt động vi phạm pháp luật, tham gia các tệ nạn xã hội, gây mất an ninh, trật tự ở địa phương.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, trọng tâm là tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy; các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm, như: Bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử và các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Võ Chí Trung cho biết, địa phương sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực, địa bàn trọng điểm, tập trung đông người, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... Triển khai quyết liệt các giải pháp chuyển hóa “địa bàn cấp xã không ma túy”, tiến tới mục tiêu “thành phố không ma túy, tỉnh không ma túy”.

MINH THƯ