
Được đặt trên đỉnh núi Cerro Pachón ở miền Bắc Chile, máy ảnh có kích thước tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ và nặng khoảng 3 tấn. Trong 10 năm tới, thiết bị sẽ chụp từ 700 - 800 bức ảnh mỗi đêm, qua đó lập bản đồ chi tiết và toàn diện nhất từ trước đến nay về bầu trời phía Nam, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về Hệ Mặt Trời và các thiên thể trong vũ trụ.
Những dữ liệu thu thập được dự kiến sẽ hỗ trợ phát hiện hàng triệu tiểu hành tinh mới, tìm kiếm "Hành tinh thứ Chín", thiên thể giả định được cho là tồn tại ở rìa Hệ Mặt Trời, lập bản đồ Dải Ngân Hà, cũng như nghiên cứu các hiện tượng như siêu tân tinh, hố đen, vật chất tối và năng lượng tối.
Năm ngoái, đài thiên văn đã công bố những hình ảnh đầu tiên, trong đó có các bức ảnh có độ phân giải rất cao về Tinh vân Lagoon cách Trái Đất hàng nghìn năm ánh sáng.
R.G