.jpg)
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Kiên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: MI NI
Cách làm hay
Thay vì xử lý thủ công như trước đây, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Kiên sẽ được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống điện tử, rút ngắn thời gian, hạn chế sai sót. Chị Đặng Thị Ngọc Điều, ngụ ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ tôi phải chờ đợi khá lâu, đôi khi phải đi lại vài lần nếu thiếu sót. Nhưng nay, nhờ cán bộ hướng dẫn nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến và nhận thông báo qua tin nhắn, tôi chỉ cần đến đúng hẹn để lấy kết quả, tiết kiệm được thời gian và công sức”. Bên cạnh đó, việc số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai… giúp cán bộ chuyên môn xã dễ dàng truy xuất hồ sơ, thay vì phải lục tìm trong kho lưu trữ giấy như trước đây.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Sơn, các bảng mã QR được niêm yết công khai để người dân quét mã tra cứu thủ tục hành chính hoặc thanh toán phí, lệ phí qua ví điện tử và tài khoản ngân hàng. Điều này vừa tăng tính minh bạch vừa phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 98,66%. Ông Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Sơn cho biết: “Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát toàn diện, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và khách quan trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây chính là công cụ đắc lực để chúng tôi nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và tối ưu hóa chất lượng phục vụ Nhân dân”.
Không chỉ ở cơ quan nhà nước, tinh thần chuyển đổi số đã lan tỏa đến nông dân, tiêu biểu là mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Cao Văn Của ở ấp Giàn Gừa, xã Sơn Kiên. Thay vì bám trụ với cây lúa truyền thống, anh Của thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà màng hiện đại kết hợp công nghệ tưới nhỏ giọt để trồng dưa lưới. Đến nay, với diện tích 2.000m², mô hình giúp gia đình anh Của thu lãi khoảng 400 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với canh tác lúa trên cùng diện tích. “Nhờ ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào hệ thống tưới và nhà màng, tôi không còn phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, dưa đạt chất lượng cao nên đầu ra ổn định”, anh Của nói.
Chuyển đổi số toàn diện
Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT Hòn Đất về chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Thỏa thuận này là bước đi cụ thể của xã Hòn Đất nhằm hiện thực hóa phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” nhằm xây dựng chính quyền số hiện đại, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất Phạm Thu Thủy, địa phương đề ra mục tiêu chuẩn hóa và số hóa 100% quy trình xử lý công việc nội bộ, hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời, triển khai hệ thống camera giám sát thông minh tại các địa bàn trọng điểm; phủ sóng hệ thống loa truyền thanh thông minh toàn xã nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và thông tin kịp thời đến Nhân dân. Về kinh tế số và xã hội số, xã sẽ đẩy mạnh hỗ trợ nông dân, hộ kinh doanh đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử; chú trọng đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân.
Với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, xã Sơn Kiên đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của xã. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Kiên Vũ Thị Thu Trang cho biết, xác định chuyển đổi số là động lực tăng trưởng kinh tế, xã tập trung huy động mọi nguồn lực để hiện đại hóa phương thức điều hành dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, chú trọng thu hút nhân lực chất lượng cao. Với quyết tâm này, xã Sơn Kiên phấn đấu đưa chỉ số chuyển đổi số (DTI), chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) xếp hạng 10/102 xã, phường, đặc khu.
MI NI