Chuyện giảm nghèo ở Vĩnh Hòa

10/09/2025 - 05:00

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Vĩnh Hòa đã đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu và triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ sản xuất, giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Giúp người nghèo an cư

Có nhà để ở, có đất sản xuất là khao khát của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Thấu hiểu điều này, bằng nhiều nguồn lực, xã Vĩnh Hòa thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở giúp bà con an cư để tạo đà lập nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, xã đã vận động trên 20 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đến thăm gia đình bà Võ Thị Tiến, xã Vĩnh Hòa, chúng tôi thấy được niềm vui, sự phấn khởi từ các thành viên trong gia đình. Chuẩn bị các công đoạn để dựng lên căn nhà mới, bà Tiến chia sẻ: “Tôi không dám nghĩ đến việc xây nhà mới, vì gia đình không có ruộng đất sản xuất. Những năm qua, tôi sống chung với đứa con bị nhiễm chất độc da cam và 2 đứa cháu nên cũng không có thu nhập ổn định. Được địa phương hỗ trợ tiền xây dựng nhà, có nhà mới vững chãi, gia đình tôi an tâm làm ăn”.

 

Xã Vĩnh Hòa phối hợp với các ngành, nhà hảo tâm tặng quà cho người nghèo, cận nghèo. Ảnh: THỦY TIÊN

Những ngày đầu tháng 8/2025, gia đình ông Nguyễn Văn Út, ngụ xã Vĩnh Hòa đón nhận niềm vui khi được sống trong căn nhà đại đoàn kết vừa được bàn giao. Căn nhà có kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do địa phương vận động nhà hảo tâm tài trợ. “Nhiều năm qua, chúng tôi sống tạm bợ trong căn nhà xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Được hỗ trợ xây dựng căn nhà tôi rất mừng, cảm ơn chính quyền và nhà hảo tâm giúp đỡ, giờ có nhà mới, sạch đẹp, chúng tôi sẽ cố gắng lao động để vươn lên”, ông Út chia sẻ.

Từng là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Công an tỉnh hỗ trợ nhà ở, chị Danh Thị Trinh, ngụ xã Vĩnh Hòa nay đã yên tâm hơn để phát triển kinh tế gia đình. “Có nhà mới rồi, gia đình tôi động viên nhau chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, cố gắng vươn lên”, chị Trinh nói.

Đồng hành để giảm nghèo bền vững

Theo kết quả thống kê, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, năm 2022, xã Vĩnh Hòa có 810 hộ nghèo, chiếm 8,35%; 427 hộ cận nghèo, chiếm 4,4%. Đến năm 2025, xã Vĩnh Hòa chỉ còn 308 hộ nghèo, chiếm trên 3%, hộ cận nghèo còn 240 hộ, chiếm gần 2,4%. Có được kết quả này, ngoài thực hiện chính sách hỗ trợ, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, địa phương còn khai thác thế mạnh, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, giúp người dân phát triển mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo Ủy ban nhân dân xã, qua khảo sát cho thấy rào cản lớn nhất đối với hộ nghèo, cận nghèo là do thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, kỹ thuật còn hạn chế. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ngành liên quan chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện giải pháp hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, đào tạo nghề...

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, song qua đánh giá của ngành chức năng, do tập quán sản xuất cũng như những thách thức từ điều kiện tự nhiên nên kết quả giảm nghèo ở xã chưa bền vững, tỷ lệ giảm nghèo chưa đạt như kỳ vọng. Để đạt được tỷ lệ hộ nghèo của xã dưới 2% trong thời gian tới, xã Vĩnh Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, bình xét, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp.

 “Xã sẽ tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất nhằm thay đổi tập quán canh tác, nâng cao trình độ thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, xem đây là giải pháp trọng tâm để giảm nghèo nhanh và bền vững…”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Nguyễn Văn Út Thương cho biết.

Câu chuyện giảm nghèo ở Vĩnh Hòa được xem là quả ngọt từ sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực, phấn đấu trong vươn lên thoát nghèo của người dân địa phương. Đây cũng là động lực để Vĩnh Hòa có bước chuyển mình tích cực trong xây dựng đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

THỦY TIÊN