Chuyện hiến máu ở một ngôi trường

19/05/2026 - 05:20

 - Từ những lần hiến máu tình nguyện của giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Đông Hưng A, xã Đông Hưng, phong trào hiến máu tình nguyện dần lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng.

Chúng tôi đến Trường THCS Đông Hưng A vào một buổi trưa cuối tuần, không phải đúng dịp các giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện, nhưng trong căn phòng truyền thống của trường, câu chuyện về những lần hiến máu được các thầy cô nhắc lại bằng giọng nói vui vẻ, gần gũi như kể về một việc làm quen thuộc trong cuộc sống.

Những cuốn sổ hiến máu được giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Hưng A lưu giữ nhiều năm qua. Ảnh: BÍCH THÙY

37 lần hiến máu tình nguyện, thầy Nguyễn Văn Hiệu - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hưng A cẩn thận mở từng giấy chứng nhận hiến máu của thầy và đồng nghiệp được lưu giữ nhiều năm qua. Nhớ lại kỷ niệm khiến mình ấn tượng nhất, thầy Hiệu kể về lần hiến máu năm 2015 của một đồng nghiệp trong trường. Do mạch máu mỏng nên việc lấy máu gặp khó khăn, sau lần khám sức khỏe và hiến máu ấy, đồng nghiệp của thầy phát hiện bệnh lý trong cơ thể và kịp thời điều trị. “Từ câu chuyện đó, nhiều giáo viên trong trường hiểu rằng hiến máu không chỉ cứu người mà còn giúp bản thân kiểm tra sức khỏe định kỳ”, thầy Hiệu cho biết.

Thầy Lê Hoàng Khải - giáo viên Trường THCS Đông Hưng A cũng vui vẻ góp chuyện. Từ năm 2014 đến nay, thầy có 29 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với thầy Khải, việc hiến máu trở thành thói quen mỗi khi địa phương phát động. “Mỗi lần hiến máu thấy sức khỏe bình thường, tôi càng yên tâm và tiếp tục tham gia. Có thể giúp người bệnh vượt qua lúc nguy cấp, tôi thấy việc làm của mình rất ý nghĩa”, thầy Khải chia sẻ.

Phong trào hiến máu tình nguyện tại Trường THCS Đông Hưng A dần lan tỏa sâu rộng, trở thành mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của địa phương. Cô Nguyễn Thị Thanh Nhanh - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hưng A cho biết, thời gian đầu triển khai mô hình, việc vận động gặp nhiều khó khăn do không ít người còn lo ngại hiến máu ảnh hưởng sức khỏe. Năm 2012, trường chỉ có 2 người tham gia hiến máu tình nguyện. “Ban Giám hiệu xác định muốn vận động hiệu quả thì cán bộ, đảng viên phải đi đầu thực hiện. Trường tăng cường tuyên truyền để giáo viên hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu tình nguyện. Đến nay, trường có 16 giáo viên, nhân viên thường xuyên tham gia hiến máu”, cô Nguyễn Thị Thanh Nhanh cho biết.

Hiện, Trường THCS Đông Hưng A có 22 giáo viên và nhân viên. Nếu những đợt hiến máu diễn ra vào các ngày trong tuần trùng với thời gian dạy học, Ban Giám hiệu chủ động bố trí giáo viên dạy thay và cho giáo viên nghỉ một ngày để hồi phục sức khỏe sau hiến máu.

Không chỉ vận động giáo viên tham gia, trường còn lồng ghép tuyên truyền trong tiết sinh hoạt dưới cờ để giáo dục học sinh về tinh thần yêu thương, sẻ chia giữa người với người. Giai đoạn 2025 - 2030, trường phấn đấu vận động 100% giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện và tiếp tục lan tỏa phong trào đến cựu học sinh của trường.

Từ năm 2019 đến nay, cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường THCS Đông Hưng A hiến 283 đơn vị máu. Ngoài ra, trường còn vận động cựu học sinh cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Lê Bá Thịnh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Đông Hưng cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, toàn xã đăng ký 63 mô hình “Dân vận khéo” gồm 56 mô hình tập thể, 7 mô hình cá nhân. Mô hình khéo vận động giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện của Trường THCS Đông Hưng A được đánh giá là tiêu biểu, có sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, giáo viên và Nhân dân địa phương.

“Từ một người tham gia có thể vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng hưởng ứng, góp phần hình thành nét đẹp nhân ái trong xã hội. Giá trị lớn nhất của mô hình là thay đổi nhận thức của nhiều người, từ chỗ được vận động sang chủ động tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần, góp phần xây dựng nguồn ngân hàng máu ổn định, an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh”, ông Lê Bá Thịnh cho biết.

Với những kết quả đạt được, Trường THCS Đông Hưng A được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025. Từ tinh thần nhân ái của giáo viên, nhân viên Trường THCS Đông Hưng A, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được lan tỏa trong môi trường học đường. Những giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu người mà còn trở thành bài học sống động về lòng sẻ chia dành cho học sinh hôm nay.

BÍCH THÙY