Chuyện những người giữ rừng

07/03/2025 - 06:20

 - Những ngày này, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đang nâng cao cảnh giác, triển khai phương án, tập trung nhân lực, phương tiện nhằm giữ gìn “lá phổi xanh” của tỉnh An Giang an toàn qua mùa khô năm nay.

Dù vất vả nhưng lực lượng bảo vệ rừng luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Chủ động các biện pháp

Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang đang tập trung cao độ các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR-PCCCR). Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Thái Văn Nhân cho biết: “Là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, chúng tôi được giao quản lý, bảo vệ, phát triển hơn 13.277ha rừng phòng hộ, đặc dụng tại 4 địa phương: TX. Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, Thoại Sơn và TP. Châu Đốc. Xác định BVR-PCCCR là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong mùa khô, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 để quán triệt cho anh em trong đơn vị. Những ngày Tết, anh em vẫn đảm bảo ứng trực đủ quân số, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra”.

Ông Thái Văn Nhân cũng cho hay, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như: Treo băng rôn, bảng cấm lửa đến việc sử dụng loa lưu động phát thanh tại các khu vực có đông dân cư, tại các tuyến đường lên núi, ven chân núi nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc BVR-PCCCR. Đồng thời, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, dụng cụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cao điểm mùa khô 2025. Cụ thể, đã bố trí 21 máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi; 78 máy chữa cháy đeo vai; 13 máy thổi gió cầm tay và đeo vai; 1 xe chữa cháy tự chế; 1 xe bán tải, 8 máy cưa lam; 12 máy bộ đàm; 3.000 can nhựa 10 lít cùng một số dụng cụ thủ công khác tại 155 điểm thuộc các địa phương có rừng. Đặc biệt, đã thực hiện hợp đồng 20 nhân sự tham gia công tác BVR- PCCCR trong các tháng mùa khô tại những khu vực trọng điểm cháy.

“Chúng tôi xây dựng các tuyến đường tuần tra tại những khu vực trọng điểm cháy, nhằm phục vụ cho công tác BVR-PCCCR đạt hiệu quả cao. Triển khai đốt chủ động và phát dọn cỏ làm giảm vật liệu cháy tại các khu vực ven rừng. Đặc biệt, lực lượng tại các trạm quản lý rừng liên huyện đã tích cực tuần tra, trực gác theo từng khu vực cụ thể, đảm bảo ứng trực vào các ngày cuối tuần, các dịp lễ, Tết để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra, tuần tra của các ngành, địa phương nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng của tỉnh trong mùa khô năm nay bằng quyết tâm cao nhất” - ông Thái Văn Nhân xác định.

Quyết tâm cao nhất

Có nhiều dịp cùng lực lượng BVR-PCCCR rừng đi tuần tra, kiểm tra những khu vực trọng điểm cháy trong mùa khô, tôi được hiểu phần nào nỗi vất vả của các anh. Thực tế, có nhiều nguyên nhân gây ra cháy rừng, nhưng những người tham gia bảo vệ rừng chỉ có một mục tiêu duy nhất là đảm bảo an toàn “lá phổi xanh” của tỉnh An Giang.

Anh Phan Quang Chinh (Trạm Quản lý rừng Tịnh Biên - Châu Đốc) chia sẻ: “Hiện nay, cấp dự báo cháy rừng đang là cấp 4 (cấp nguy hiểm) nên anh em tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch, phân công của đơn vị. Lực lượng chúng tôi khá mỏng so với diện tích rừng được giao quản lý, nên phải chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật, bố trí phương tiện và tăng cường số lượt tuần tra, kiểm tra tại các khu vực nguy cơ cháy cao. Bởi, việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời các đám cháy nhỏ sẽ mang lại hiệu quả rất lớn”.

Thực tế, nếu phát sinh tình huống cháy rừng, dù được trang bị phương tiện, dụng cụ đầy đủ nhưng với những vị trí khó tiếp cận thì công tác chữa cháy sẽ vô cùng khó khăn. Có trường hợp, lực lượng tham gia chữa cháy rừng cõng được can nhựa 10 lít nước đến nơi có đám cháy thì đã mất rất nhiều sức, chưa kể đến việc số nước mang lên chỉ là “muối bỏ biển” so với đám cháy. Khi đó, đòi hỏi mỗi cá nhân phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, phát huy kinh nghiệm để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

“Có những đám cháy rừng diễn ra dai dẳng, âm ĩ, nên anh em phải tham gia xuyên suốt từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí nhiều ngày. Lúc đó, chúng tôi gần như kiệt sức nhưng với sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của các cấp, ngành đã tạo điều kiện để anh em hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ nhất là sự tham gia, động viên của những người dân. Họ cũng theo dõi tình hình cháy rừng, tiếp thức ăn, nước uống để chúng tôi có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ” - anh Chinh nhớ lại.

Trong câu chuyện của anh Chinh, chúng tôi thấy rõ sự quyết tâm của những người làm nhiệm vụ BVR-PCCCR. Theo lời anh Chinh, mùa nắng nóng là lúc các anh tập trung cao độ cho việc PCCCR, mưa xuống lại chuyển sang nhiệm vụ phát triển rừng, chống chặt phá rừng. “Xác định gắn bó với rừng, dù đời sống của anh em còn khó khăn nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ mong mọi người sẽ nâng cao ý thức, cùng chung tay bảo vệ tài nguyên rừng vì lợi ích chung cho cộng đồng và thế hệ sau này. Còn hiện tại, chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho nhiệm vụ BVR-PCCCR trong cao điểm mùa khô năm nay” - anh Phan Quang Chinh xác định.

MINH QUÂN