Cờ bạc phi pháp phải trả giá

08/04/2021 - 02:46

 - Cờ bạc ăn thua bằng tiền là việc làm bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vẫn có nhiều đối tượng cố ý vi phạm. Hậu quả, tất cả đều bị ngồi tù như nhóm do Nguyễn Bá Bình (Bình Bá Hộ, sinh năm 1984, ngụ khóm 2, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang) cầm đầu.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 23 giờ ngày 20-3-2020, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) tiến hành kiểm tra phát hiện Bình cùng Nguyễn Văn Tính (Tình, sinh năm 1989), Hồ Ngọc Thạnh (Đại Ngưu, sinh năm 1992, ngụ ấp Hòa Phú III), Phạm Quốc Huy (sinh năm 1995, ngụ ấp Hòa Long III, thị trấn An Châu, Châu Thành), Lê Hiếu Nghĩa (sinh năm 1996, ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh), Lê Hữu Phú (sinh năm 1991, ngụ khóm Tây An, phường Mỹ Thới), Nguyễn Công Hiền (sinh năm 1993, ngụ phường Mỹ Xuyên), Nguyễn Tấn Lâm (sinh năm 1991) và Ngô Châu Thanh (sinh năm 1991, ngụ khóm 6, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) đang tổ chức cho 26 đối tượng nam, nữ tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền tại nhà bà Bùi Thị Năm (sinh năm 1949, ngụ tổ 22, ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, Châu Thành).

Lực lượng công an tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và thu giữ tổng cộng gần 250 triệu đồng (trong đó, tại sòng bạc trên 200 triệu đồng, trên người các đối tượng 46 triệu đồng) cùng nhiều công cụ dùng để đánh bạc và một số đồ vật, tài liệu, tài sản khác có liên quan nên tiến hành lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở công an làm việc. 

Từ quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định, trước đó ngày 10-3-2020, Bình cùng Thạnh đến nhà bà Năm (nghề bán bánh tét) thỏa thuận mượn gian nhà phía sau làm địa điểm tổ chức mở sòng bạc (lắc tài xỉu), đổi lại hàng ngày những người tham gia đánh bạc sẽ mua hết số bánh tét bà bán. Theo đó, Bình, Thạnh cùng Thanh, Huy, Hiền, Lâm, Nghĩa, Phú và Tính tổ chức cho nhiều người đến đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, nhằm thu lợi 50% tiền bão của các ván tài xỉu (khi nhà cái lắc nếu xuất hiện bộ ba xí ngầu có số giống nhau) và tiền nước uống bán cho nhà cái.

Đồng thời, người được Bình chọn làm cái lắc tài xỉu ăn thua trực tiếp với những người tham gia đánh bạc phải trả tiền 1 triệu đồng/mỗi ca lắc. Để tránh sự chú ý, theo dõi của lực lượng công an, Bình tổ chức sòng bạc hoạt động từ khoảng 20 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút mỗi đêm và cho khoảng hơn 40 người tham gia nhưng chia làm 2-3 ca lắc (mỗi ca lắc tương đương 1 giờ).

Hoạt động này diễn ra từ đêm 10-3-2020 đến 20-3-2020 thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Sòng bạc này, Bình trực tiếp quản lý và phân công Thạnh liên hệ với các nhà cái đến tổ chức lắc tài xỉu, kiểm tra hột xí ngầu, thông báo giờ các ca lắc, thu tiền bão, tiền nước uống.

Ngoài ra, Bình phân công cho Hiền, Lâm, Nghĩa, Phú, Tính và Thanh chia thành 3 nhóm làm nhiệm vụ canh đường tại các lối đi vào khu vực sòng bạc, phát hiện người khả nghi hay công an thì báo ngay để Bình giải tán.

Đồng thời, nhóm này cũng làm nhiệm vụ đưa đón nhà làm cái và người đến tham gia đánh bạc vào bên trong sòng bạc. Với cách thức trên, mỗi đêm Bình thu lợi từ 4,5-6 triệu đồng, trả công cho Thạnh và nhóm canh đường từ 300.000-400.000 đồng/đêm. Riêng bà Năm, mỗi đêm thu lợi từ việc bán bánh tét gần 100.000 đồng.

Ngày 20-3-2020, Bình cùng Thạnh và các đồng phạm tổ chức cho Nguyễn Thị Kim Hương (sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, An Phú) với sự giúp sức của Nguyễn Văn Hòn (sinh năm 1980, ngụ xã Quốc Thái), Lâm Việt Trung (sinh năm 1987, ngụ xã Đa Phước, An Phú), Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú) cầm dĩa lắc và phụ thu trả tiền thắng, thua cho các bên cùng với Lý Hồng Nghến (sinh năm 1960, ngụ phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tham gia 2 ca lắc tài xỉu cho khoảng 40 người tham gia, mỗi ca lắc khoảng 20 ván, mỗi ván số tiền trên chiếu bạc từ 20 - 40 triệu đồng.

Cùng lúc này, các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang lập biên bản. Kết thúc quá trình điều tra, 36 bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai với các tội danh: “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”.

Sau 1 tuần xét xử, thẩm vấn công khai, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Bình 4 năm tù; Thạnh 3 năm tù; Thanh, Lâm, Hiền, Tính mỗi bị cáo 2 năm tù; Huy, Phú và Nghĩa mỗi bị cáo 1,5 năm về tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo Hương 2,5 năm tù về tội “Đánh bạc”, còn lại các bị cáo nhận mức án từ 1,5 năm tù đến 3 năm tù treo về các tội “Đánh bạc” và “Gá bạc”, thời gian thử thách cho mỗi bị cáo từ 2 - 5 năm kể từ ngày tuyên án.

Ngoài ra, mỗi bị cáo phải nộp phạt từ 10 - 30 triệu đồng, riêng bị cáo Bình phải giao nộp 48,5 triệu đồng tiền thu lợi bất chính sung công quỹ nhà nước.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG