Cô bé ở đảo xa học giỏi tiếng Anh

03/04/2026 - 05:00

 - Vượt qua rào cản về địa lý và khó khăn học tập, em Vũ Ngọc Gia Hân - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu, đặc khu Thổ Châu đạt nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh và quốc gia.

Bền bỉ học tiếng Anh

Vũ Ngọc Gia Hân đoạt giải nhất Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh (khối tiểu học), năm học 2025 - 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với phần thi giới thiệu về quê hương Thổ Châu. Khoảnh khắc được xướng tên, cô học trò nhỏ nhắn, làn da ngăm, đôi mắt sáng nở nụ cười tự tin bước lên bục nhận thưởng.

Em Vũ Ngọc Gia Hân trong giờ học. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Ông Huỳnh Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Mặc dù ở vùng biển, đảo xa xôi, điều kiện học tập khó khăn, nhưng Gia Hân nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập, rèn luyện nâng cao năng lực tiếng Anh. Tại hội thi, Gia Hân tự tin thể hiện xuất sắc phần thi, diễn đạt lưu loát, vốn từ phong phú, phát âm chuẩn, trả lời rất tốt các câu hỏi của ban giám khảo”.

Gia Hân bắt đầu hành trình tự học tiếng Anh từ khi 5 tuổi rưỡi. Hơn 1 năm sau đó, Gia Hân có thể giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Thử sức với các sân chơi tiếng Anh, năm học lớp 1, Gia Hân đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi Trạng Nguyên tiếng Anh cấp quốc gia, tiếp thêm niềm tin và động lực để em trau dồi năng lực tiếng Anh mỗi ngày.

Gia Hân không chỉ xem tiếng Anh như môn học mà còn coi đó là ngôn ngữ thứ hai của mình. Đến nay, Gia Hân có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát trong giao tiếp hằng ngày. Nhờ quay video nói, thuyết trình bằng tiếng Anh mỗi ngày nên Gia Hân có kỹ năng thuyết trình rất tốt với vốn từ phong phú và phong thái đầy tự tin. Gia Hân đang tham gia sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới” năm 2026 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức và được chọn vào vòng bán kết (cấp tỉnh).

Không chỉ giỏi môn tiếng Anh, Gia Hân còn đạt thành tích học tập xuất sắc đều các môn học, tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi, phong trào… Năm học 2025 - 2026, Gia Hân đoạt giải 3 cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh (IOE); tiếp tục dự thi vòng quốc gia cuộc thi IOE và cuộc thi Violympic toán tiếng Việt. Gia Hân chia sẻ: “Mỗi ngày, ngoài giờ học trên lớp, em tự học theo thời gian biểu, được chơi thoải mái nên em không thấy áp lực”.

Theo cô Võ Thanh Kiều - giáo viên lớp 4, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu, Gia Hân rất ngoan, chăm chỉ, thành tích học tập xuất sắc, luôn hòa đồng, giúp bạn cùng tiến bộ và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường và địa phương. Học cùng lớp với Gia Hân từ nhỏ, em Đặng Như Quỳnh tâm sự: “Bạn Gia Hân rất vui vẻ, học rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh. Mỗi khi em hỏi bài, bạn chỉ rất nhiệt tình, giúp em học tốt hơn”.

Hành trình của mẹ

Khoảnh khắc con gái được xướng tên và bước lên bục vinh dự nhận giải nhất Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, chị Tạ Thị Hồng Kiều xúc động rơi nước mắt. Để Gia Hân đạt thành tích đó, chị Kiều đã kiên định vượt qua hành trình nhiều gian khó với tất cả niềm tin yêu với con.

Chị Kiều sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội. Tốt nghiệp đại học sư phạm, chị đến Thổ Châu dạy học từ năm 2014. Gắn bó với đảo xa hơn 10 năm qua, chị Kiều lập gia đình, sinh con, xem Thổ Châu là quê hương thứ hai để gắn bó. Thương con thiệt thòi vì điều kiện học tập thiếu thốn, chị Kiều tận dụng nền tảng internet giúp con tự học tiếng Anh từ bé. Ban đầu, chị Kiều lên Facebook tham gia vào các nhóm tự học tại nhà, tiếp cận được 1 chương trình tiếng Anh của Mỹ, có thể xem được video bài giảng và sách do các thành viên trong nhóm chia sẻ hoàn toàn miễn phí.

Theo cô Hà Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu, Gia Hân rất ngoan, chăm chỉ, thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường và địa phương. “Trường khen thưởng, tặng quà động viên, lan tỏa tấm gương của Gia Hân để tiếp thêm động lực cho học sinh toàn trường phấn đấu, thi đua học tốt. Thành tích của Gia Hân là minh chứng cho sự quan tâm của phụ huynh đồng hành cùng trường, phương pháp học tập hiệu quả thì dù trong điều kiện khó khăn, học sinh vẫn có thể vươn lên đạt thành tích cao”, cô Oanh chia sẻ.

BÍCH TUYỀN