%20tang%20gia.jpg)
Chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội tặng rau cho điểm Trạm Y tế Tân Hội 1. Ảnh: TRÚC LINH
Tháng tư, giữa cái nắng gay gắt, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội xuống địa bàn hỗ trợ ngày công giúp người dân cất nhà. Nhiệt tình góp sức lao động và lời nói, cử chỉ lễ phép, tác phong chuẩn mực của các chiến sĩ đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân. Ông Trần Văn Cương - người dân được hỗ trợ cất nhà chia sẻ: “Chiến sĩ dân quân làm việc nhiệt tình, nói chuyện lễ phép, bà con quý lắm”.
Đối với mỗi chiến sĩ, niềm vui không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là được góp phần dựng lên mái nhà vững chãi cho người dân. Anh Nguyễn Văn Tư - chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội cho biết: “Từ khi có sĩ quan chính quy về xã, nền nếp cơ quan được củng cố rõ rệt. Khi xuống giúp dân, anh em càng ý thức giữ gìn tác phong, lấy tinh thần phục vụ Nhân dân làm động lực để cố gắng”.
Nền nếp còn được thể hiện rõ trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số theo quy định; thường xuyên luyện tập các phương án, không để bị động, bất ngờ. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an và quân sự được thực hiện chặt chẽ, duy trì trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Trung tá Hồ Văn Minh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội cho biết, đơn vị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các mô hình “Dân vận khéo”. Đơn vị hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở, sửa chữa đường giao thông nông thôn, phát quang tuyến đường đến tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội và hỗ trợ người dân xung quanh, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ quân - dân.
Ở Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Giang, nền nếp được cải thiện rõ. Thiếu tá Nguyễn Thành Mao - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã khẳng định: “Dù còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị luôn chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, từ sơn sửa cổng rào, xây dựng bồn hoa, cây kiểng đến sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp”.
Điểm đáng chú ý là mô hình tiết kiệm trong lực lượng dân quân thường trực. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã vận động mỗi chiến sĩ dân quân thường trực tiết kiệm 1 triệu đồng/tháng từ phụ cấp để tạo nguồn tích lũy. Thiếu tá Nguyễn Thành Mao đánh giá, tuy số tiền không lớn nhưng giúp chiến sĩ hình thành ý thức tiết kiệm, chủ động hơn trong cuộc sống. Chiến sĩ Bùi Phạm Cầm chia sẻ: “Đơn vị tận dụng hiệu quả diện tích đất để tăng gia sản xuất. Công tác phối hợp tuần tra với lực lượng công an cũng được duy trì nền nếp góp phần giữ vững địa bàn”.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khi tỉnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của tổ chức quân sự địa phương được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Công tác xây dựng lực lượng được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định; ban chỉ huy quân sự cấp xã được kiện toàn, sắp xếp hợp lý, hoạt động nâng lên. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn tổ chức, biên chế phù hợp mô hình mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức quân sự địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.
TRÚC LINH