(1).jpg)
Tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Nhơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Trong 1 năm qua, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp nhận 1.974 tin báo liên quan đến tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình…; hỗ trợ giải quyết 3.433 vụ việc gây rối, mâu thuẫn trong Nhân dân; phối hợp tổ chức 5.246 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút 175.621 lượt người dân tham dự. Đồng thời, vận động 942 lượt Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT, giao nộp 619 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.
Điển hình như tại địa bàn xã Nhơn Mỹ. Theo anh Võ Minh Thiện - Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở ấp Long Phú, ngày 23/7, tổ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai xác minh, mời đối tượng Huỳnh Thanh Lợi (SN 2003), ngụ ấp Long Thành có hành vi giết người; ngày 26/7 hỗ trợ Công an xã xác minh nhận dạng đối tượng có hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng thuộc ấp Mỹ An. Tối ngày 10/8, tổ hỗ trợ Công an xã xác minh đối tượng ném bom xăng vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ; bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, giúp công an các cấp giải quyết vụ việc nhanh chóng.
Trung tá Nguyễn Văn Hữu - Phó trưởng Công an xã Nhơn Mỹ chia sẻ, Tổ ANTT ở cơ sở luôn tích cực phòng, chống tội phạm; hỗ trợ, nắm bắt tình hình địa bàn, giúp Công an xã giải quyết nhanh vụ việc xảy ra thường ngày, giữ vững tình hình ANTT cơ sở. Lực lượng Tổ ANTT ở cơ sở ấp Long Phú là điển hình của xã, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, hỗ trợ người dân địa phương thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính…
Không chỉ tham gia các vụ việc “nóng”, đây còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đơn vị trong toàn tỉnh hỗ trợ 7 vụ phòng cháy, chữa cháy; vận động 860 hộ kinh doanh, hộ gia đình tự trang bị 1.349 bình chữa cháy, hỗ trợ hướng dẫn cách thức, biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Đại tá Huỳnh Thanh Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xứng đáng là lực lượng nòng cốt, “cánh tay nối dài” của công an địa phương trong giữ gìn ANTT địa bàn. Vì vậy, công an địa phương phải tiếp tục tham mưu tốt cho chính quyền xây dựng lực lượng này vững mạnh toàn diện; đảm bảo điều kiện hoạt động, tổ chức tập huấn nghiệp vụ để lực lượng bám địa bàn cơ sở, tích cực hỗ trợ công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT”.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng ANTT ở cơ sở, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng, củng cố lực lượng ANTT ở cơ sở là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, lực lượng cần tiếp tục thể hiện sự gắn bó mật thiết với Nhân dân; phải vì dân, gần dân, sát với dân, hiểu dân, chăm lo cho dân, tham gia hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết nội bộ; không để hình thành “điểm nóng” về ANTT tại địa bàn, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, chính quyền địa phương phải quan tâm, tạo điều kiện về chế độ, chính sách, trang bị, hỗ trợ cơ sở vật chất cho lực lượng nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.
NGUYỄN HƯNG