Côn đồ lãnh án

17/03/2023 - 08:12

 - Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Phạm Ngọc Nhân (sinh năm 1993, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) trở về địa phương sinh sống. Tuy nhiên, Nhân không chấp hành quy định pháp luật, ngược lại tiếp tục phạm tội nhiều lần.

Trình độ học vấn thấp, Nhân chỉ sống bằng nghề làm thuê. Dù tuổi đời trẻ, đầy đủ sức khỏe, nhưng Nhân thích tụ tập bạn bè, sa ngã, bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xử phạt 6 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi về địa phương, Nhân tiếp tục tái phạm.

Ngày 14/4/2022, Nhân hoàn thành thời gian giáo dục tại địa phương do sử dụng chất ma túy. Khoảng 20 giờ ngày 24/4/2022, sau khi uống rượu, Nhân cùng Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 2004, ngụ xã Bình Hòa) và Trí Nguyên, Út Nhiều (không rõ họ tên, địa chỉ) đến quán cà-phê tìm gái mại dâm. Quán đã sang chủ mới, đổi tên bảng hiệu, nhưng Nhân không biết.

Thấy Dương Thị Th. (sinh năm 1992, bạn gái của Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1994, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đang ngồi trên võng trong quán, Nhân đến chọc ghẹo. Phương đang nằm võng gần đó, nói: “Vợ tao đó”. Nghe vậy, Nhân liền đáp trả: “Vợ mày sao cho làm tiếp viên, gặp vợ tao là tao không cho làm đâu”.

Bị cáo Nhân tại phiên tòa

Bực tức vì bị Nhân buông lời nói bậy bạ, Phương cự cãi. Bất ngờ, Nhân cầm ly thủy tinh đánh vào đầu Phương chảy máu, ly bị bể. Sau đó, nhóm của Nhân lên xe chạy đi., Th. chở Phương đến bệnh viện may vết thương, tự mua thuốc uống, không nhập viện điều trị, không trình báo Công an xã Bình Hòa.

Hơn 1 tháng sau, Nhân tiếp tục thể hiện bản chất lưu manh, nhưng lần này không thoát được lưới pháp luật. Khuya 17/8/2022, Nhân, Phan Văn Phương Linh (sinh năm 1991); Lê Đức Hòa (sinh năm 1996); Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1995) và Võ Văn An (sinh năm 1992, cùng ngụ xã Bình Hòa); Phạm Văn Thi (sinh năm 1994, ngụ xã An Hòa) đến quán karaoke của Nguyễn Văn Vinh uống bia.

Nhân yêu cầu chủ quán đưa nữ tiếp viên vào phục vụ, nhưng không được quản lý quán đồng ý. Bực tức, Nhân cầm ly thủy tinh ném vào màn hình ti-vi 55 inch trong phòng karaoke, gây thiệt hại hơn 2 triệu đồng (theo kết luận định giá tài sản), nhưng không bồi thường, lại bỏ đi. Vinh trình báo sự việc đến Công an xã Bình Hòa.

Qua các kết quả điều tra, xác minh ban đầu, ngày 29/8/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nhân về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 28/10/2022, cơ quan Cảnh sát tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhân về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và nhập 2 vụ án. Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Phương, kết luận mức độ 4%.

Tại phiên tòa thẩm vấn công khai, bị cáo Nhân quanh co khai báo nhằm trốn tránh trách nhiệm. Bị cáo cho rằng, do bị Phương tấn công trước, nên mới sử dụng ly đánh trả lại, cũng không nhớ đánh như thế nào, trúng đâu, bao nhiêu cái… Còn ti-vi của phòng karaoke bị bể là do bị cáo bực tức việc nhóm bạn bấm bỏ qua bài hát, ném ly thủy tinh xuống nền gạch văng lên trúng, không phải bực tức chuyện không có tiếp viên phục vụ…

Hội đồng xét xử cho đối chất giữa bị cáo với những người có liên quan trong các vụ án. Sau khi đối chất, bị cáo Nhân thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo có nhân thân xấu, bản tính côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe của công dân được pháp luật hình sự bảo vệ, nên cần phải có mức phạt đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Lời nói cuối cùng, bị cáo thành khẩn xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa sai... Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt bị cáo Nhân 1 năm 9 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích” và 1 năm tù tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

NGUYỄN HƯNG