Công an An Giang thực hiện “mục tiêu kép”

01/09/2021 - 05:59

 - Những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Song, UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (ATXH), phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

Đảm bảo an ninh trật tự

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an toàn tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương... tình hình trật tự ATXH chuyển biến tích cực, hiệu quả tấn công tội phạm tiếp tục được thể hiện rõ nét, tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm 4,7% (102/107 vụ) so với cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động của tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết tâm đấu tranh, triệt xóa của lực lượng công an toàn tỉnh, số vụ phát hiện bắt giữ tăng 39,21% (142/102 vụ) so cùng kỳ năm 2020. Đã đấu tranh làm rõ 94/102 vụ liên quan tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, liên quan 141 đối tượng; làm rõ 24/24 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội (TNXH), nhất là tập trung triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc tụ tập đông người bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đã đấu tranh, triệt xóa trên 1.300 tụ điểm TNXH, liên quan gần 5.200 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Lực lượng công an vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch COVID-19

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, điểm nổi bật trong những tháng đầu năm 2021 là tỉnh đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống tội phạm và TNXH. Từ đó, đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả; phát hiện, bắt giữ nhiều hơn các vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; triệt xóa được nhiều tụ điểm TNXH.

Công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm tiếp tục được duy trì. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện một cách quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật... góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực cho sự phát triển KTXH của tỉnh.

“Lá chắn thép” phòng, chống dịch COVID-19

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, với phương châm “Chống dịch như chống giặc” ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự ATXH thì lực lượng công an còn có thêm nhiệm vụ là chống dịch COVID-19. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập lực lượng truy vết dịch COVID-19, tổng quân số 14.738 đồng chí do lực lượng công an làm nòng cốt phối hợp các lực lượng y tế, quân sự, dân quân tự vệ, các ban, ngành, đoàn thể…

Nhiệm vụ lực lượng này là truy vết trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, tăng cường truy vết, khoanh vùng, khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh vận động xã hội hóa, chỉ đạo đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, công đoàn Công an tỉnh phối hợp địa phương vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức thu mua, hỗ trợ thu hoạch nông sản giúp nông dân. Sau đó, phân loại, sắp xếp vào bao bì đầy đủ các loại, gửi đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm, Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện triển khai có hiệu quả kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và tỉnh. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai giải pháp phù hợp trong công tác bảo đảm ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KTXH. Tăng cường giải pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự ATXH. Tiếp tục triển khai đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với các lực lượng cùng cấp của tỉnh Kandal, Takeo (Campuchia) trong đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới...

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, ATXH”. Thực hiện phương châm “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch”. Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần chủ động, làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nội bộ theo nguyên tắc “4 tại chỗ”. Tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

THU THẢO