Công an Châu Phú nâng cao hiệu quả các mặt công tác

27/10/2022 - 07:39

 - 9 tháng của năm 2022, Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã tích cực tham mưu, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phù hợp với đặc điểm, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Châu Phú tích cực chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 2986/KH-CAT-PXI5 của Công an tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, nhân dân đối với Công an nhân dân theo Quyết định 3104/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện tốt quy định của ngành, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân…

Trong công tác phòng ngừa tội phạm, Công an huyện Châu Phú phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 284 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, mại dâm, môi trường, tệ nạn xã hội... với 14.511 lượt người tham dự. Ngoài ra, còn phối hợp đưa 4.818 lượt tin, bài phát trên loa truyền thanh, loa lưu động từ huyện đến xã để tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19.

Công an huyện Châu Phú tập trung nâng cao hiệu quả các mặt công tác

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, duy trì và thực hiện tốt mô hình xã “Tự quản an toàn giao thông (ATGT)”, “Camera an ninh” và mô hình “2 an” (ANTT, an sinh xã hội) đạt nhiều kết quả tích cực. Phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” cấp huyện và xã, có 3.734 lượt người tham dự, với 370 ý kiến đóng góp, được Công an huyện ghi nhận và giải trình thỏa đáng.

Trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Châu Phú đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Đặc biệt, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Nhìn chung, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo quyết liệt các lực lượng triển khai đồng bộ biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm. Từ đó, tình hình ANTT được giữ vững, không để xảy ra biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố, “đột xuất”, “bất ngờ”.

Từ đầu năm tới nay, Công an huyện Châu Phú đã tập trung triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội và tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, như: Trộm cắp, cướp giật tài sản, xâm hại phụ nữ và trẻ em, chống người thi hành công vụ, băng nhóm hoạt động theo kiểu "Xã hội đen", “Tín dụng đen”, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội…

Đã tập trung bố trí lực lượng đấu tranh triệt xóa, bắt quả tang 121 vụ, liên quan 351 đối tượng đánh bạc (đá gà, đánh bài, ghi đề, lắc tài xỉu...); so cùng kỳ năm 2021 giảm 29,7% (121/172 vụ). Khởi tố 4 vụ, liên quan 5 đối tượng, phạt hành chính 314 đối tượng, với số tiền 471 triệu đồng.

Công an huyện Châu Phú còn đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu hiệu quả thông qua việc bố trí lực lượng bắt, lập biên bản 59 vụ, liên quan 56 đối tượng về lĩnh vực kinh tế; so cùng kỳ năm 2021 giảm 45,9% (59/109 vụ). Thực hiện khởi tố 1 vụ, liên quan 1 đối tượng, phạt hành chính 35 trường hợp, với số tiền hơn 668 triệu đồng.

Đặc biệt, Tổ công tác đảm bảo trật tự ATGT, ANTT đã hoạt động hiệu quả, duy trì tuần tra, kiểm soát hàng đêm trên địa bàn huyện, với 1.546 lượt CBCS tham gia. Kết quả, đã lập biên bản 93 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, so cùng kỳ năm 2021 giảm 61,3% (93/240 trường hợp); tạm giữ 67 xe môtô, xe gắn máy và 26 giấy tờ có liên quan; nhắc nhở 188 người dân mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; giải tán 828 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya; phạt hành chính 32 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, với số tiền hơn 114 triệu đồng.

Với sự tích cực của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, sự nỗ lực, quyết tâm của CBCS, Công an huyện Châu Phú đã thể hiện rõ vai trò tham mưu, lực lượng nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội tại địa phương. Lực lượng công an luôn chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn và đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, tình hình an ninh quốc gia được giữ vững, các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, tệ nạn xã hội được phát hiện và đấu tranh triệt xóa kịp thời, phục vụ hiệu quả cho quá trình phát triển KTXH của huyện.

THANH TIẾN