Công an Chợ Mới tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

24/12/2020 - 05:54

 - Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021.

Thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đề ra phương án, kế hoạch đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại, gây mất ANTT để đảm bảo tốt tình hình ANTT, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lễ hội, sự kiện chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là các nhóm tội phạm hoạt động dưới hình thức đánh bạc, cho vay nặng lãi, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, các tụ điểm TNXH phức tạp, có dư luận bức xúc... Thực hiện tốt tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm”.

Công an huyện Chợ Mới triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật. Đội trưởng các đội nghiệp vụ và Trưởng Công an xã, thị trấn tổ chức đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các loại tội phạm và TNXH đã rà soát: không để tội phạm, TNXH hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Ngay đợt đầu ra quân đã triệt xóa nhiều tụ điểm TNXH, ma túy và bắt tội phạm truy nã.

 Ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật

Thượng tá Lê Văn Đấu cho biết, Công an huyện Chợ Mới đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ cơ bản, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Tập trung truy quét tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp, hoạt động tín dụng đen, tội cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy... truy quét TNXH.

Đặc biệt, tăng cường phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở, Công an xã chính quy trong quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh; tuần tra, kiểm soát công khai, khép kín địa bàn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, không để diễn ra phức tạp trong dịp Tết, nhất là thời điểm giao thừa; bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, lễ hội đầu xuân. Công an huyện phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên. Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Thời gian tới, Công an huyện Chợ Mới tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm…

Đồng thời, Công an huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh COVID-19. Rà soát, nắm chặt tình hình, chủ động tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh triệt phá đối với các loại tội phạm; phân công, bố trí lực lượng và giao trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân thực hiện. Đồng thời, “đánh trúng, đánh mạnh” vào các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, tạo khí thế tấn công mạnh mẽ, toàn diện, làm chuyển biến rõ nét tình hình ANTT trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU