Công an huyện Châu Thành đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân

04/05/2021 - 05:26

 - Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, khẩn trương, Công an huyện Châu Thành (An Giang) nỗ lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử đúng với kế hoạch đã đề ra…

Để thực hiện tốt việc cấp mới CCCD gắn chíp điện tử cho người dân, Công an huyện Châu Thành đã triển khai kế hoạch thực hiện thủ tục CCCD theo từng địa bàn xã, thị trấn. Trong đó, tập trung huy động tối đa máy móc, các trang thiết bị và tăng cường cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tốt, có kinh nghiệm, trình độ công nghệ thông tin để tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm công tác cấp CCCD trong đơn vị. Ngoài ra, Công an huyện còn thành lập 2 tổ công tác lưu động xuống tận xã, ấp để cấp CCCD cho người dân.

Trung tá Nguyễn Tấn Đại, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện) cho biết, đơn vị phối hợp chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nhiều giải pháp, nhằm đẩy nhanh các thủ tục cấp thẻ CCCD. Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn phối hợp ban, ngành, đoàn thể “đi tận ngõ, rõ tận nhà” để tổng rà soát hộ khẩu, nhân khẩu tại địa bàn quản lý gắn với kiểm tra, phúc tra lại thông tin dân cư, kịp thời thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân tại địa bàn được đầy đủ, chính xác, kịp thời, để phục vụ tốt công tác thu thập hồ sơ cấp CCCD.

Nhân dân đến đăng ký cấp căn cước công dân

Sau khi rà soát, lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương lựa chọn những người có thông tin đầy đủ lập danh sách và gửi giấy mời theo từng khoảng thời gian nhất định phù hợp với năng suất làm việc của tổ công tác lưu động, nhằm hạn chế tình trạng để người dân chờ đợi kéo dài. Riêng đối với những người dân sai sót, thiếu thông tin, cần điểu chỉnh thì sẽ được hướng dẫn để cập nhật, chỉnh sửa đầy đủ, chính xác.

Ngoài ra, Công an địa phương còn thực hiện vận động nguồn lực xã hội cấp phát thức ăn, nước suối miễn phí cho người dân đến làm CCCD. “Nhờ vậy, công tác thu thập hồ sơ làm CCCD thông suốt, không bị ứ đọng. Người dân không phải chờ đợi quá lâu” - trung tá Nguyễn Tấn Đại chia sẻ.

Tại các tổ cấp CCCD, lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn người dân các thủ tục đăng ký cấp thẻ CCCD từ bốc số thứ tự đến kiểm tra các giấy tờ cần thiết, đối chiếu với thông tin đã thu thập trước đó, chụp ảnh và lăn tay bằng máy lấy vân tay cảm ứng. Do đó, việc cấp CCCD diễn ra thuận lợi, đạt hiệu suất cao, với trên 800 người/ngày.

Chị Lê Thị Mai (ngụ ấp Hòa Long II, thị trấn An Châu) cho biết: “Khi đến Công an thị trấn An Châu làm CCCD, tôi thấy cán bộ ở đây hướng dẫn nhiệt tình, niềm nở. Thời gian làm thủ tục khá nhanh, chỉ mất gần 30 phút đã làm xong. Tuy nhiên, mọi người nên đi đúng giờ theo lịch hẹn để tránh chờ đợi". Còn anh Ngô Anh Kiệt (ngụ ấp Hòa Long I, thị trấn An Châu) chia sẻ: “CCCD gắn chíp điện tử mang lại nhiều tiện ích, không cần phải giữ nhiều loại giấy tờ như trước đây. Việc đi làm CCCD cũng không quá tốn nhiều thời gian, tôi đã làm xong mấy ngày nay”.

Thượng tá Thái Văn Hậu, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, ngay từ khi triển khai, lực lượng Công an huyện tập trung quyết liệt cho công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu được giao. Công an huyện thành lập 2 tổ công tác lưu động, bố trí nhân lực, phương tiện thiết bị và trực 3 buổi sáng, chiều và tối. Thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ, thậm chí đến 2, 3 giờ sáng ngày hôm sau, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Đồng thời, sắp xếp và thông báo lịch cấp CCCD theo từng ấp, cụm dân cư để đảm bảo giãn cách, hạn chế đông người và thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để đạt chỉ tiêu đến ngày 30-6 thu thập 72.300 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ban lãnh đạo Công an huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra tại các tổ cấp CCCD lưu động. Qua đó, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, tăng cường lực lượng, tận dụng hết thời gian để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác cấp CCCD, người dân còn được hướng dẫn cặn kẽ về độ tuổi làm căn cước, các loại giấy tờ cần mang theo khi đến đăng ký cấp CCCD. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp rà soát, lập danh sách những người đủ điền kiện, phục vụ tốt công tác thu thập hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu được giao...

Đến nay, toàn huyện Châu Thành đã tiếp nhận gần 33.000 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Đồng thời, đã hoàn thành trên gần 11.000 hồ sơ đủ thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và truyền dữ liệu đề nghị cấp thẻ theo quy định. Công an huyện cũng đã nhận và cấp gần 2.200 CCCD gắn chíp điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU