Công an huyện Châu Thành điều tra, khám phá 100% vụ phạm pháp hình sự

24/07/2020 - 16:16

 - Sáng ngày 24-7, Công an huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Phước Dũng đến dự.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công an trên địa bàn huyện

6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Châu Thành đã điều tra khám phá 2/2 vụ phạm pháp hình sự (đạt 100%); triệt phá 76 vụ tệ nạn xã hội; phát hiện 43 vụ buôn lậu, vận chuyển và buôn bán hàng cấm; phát hiện bắt giữ 6 vụ tội phạm ma túy liên quan 6 đối tượng… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm, đảm bảo yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng…

Những tháng còn lại của năm 2020, Công an huyện Châu Thành tập trung lực lượng nắm chắc các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; đảm bảo các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, củng cố và nâng chất các mô hình phòng chống tội phạm, nâng cao giải pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục việc chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông…

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Châu Thành khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ma túy trên địa bàn huyện.

L.H