Công an huyện Tri Tôn bắt 2 “đạo chích nhí”

20/01/2024 - 15:46

 - Tối 20/11, thượng tá Phan Sơn Cường, Phó Trưởng Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng chưa đủ 18 tuổi có liên quan đến vụ trộm cắp xe môtô tại xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn).

Trước đó, khoảng 11 giờ, ngày 19/1/2024, ông Phạm Văn Thạnh (thường trú xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) trình báo Công an xã Tà Đảnh, khi đang đậu môtô biển số 69D1-096.69, tại khu vực rừng tràm Bình Minh (thuộc ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh) để đi công việc, thì bị kẻ gian lấy trộm. Nhận tin báo, Công an xã Tà Đảnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn đã vào cuộc tuần tra truy bắt.

2 đối tượng trộm nhí cùng tang vật

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 19/11, trong lúc tuần tra tại khu vực khóm 3 (thị trấn Tri Tôn), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Trần Minh Tân (sinh năm 2007, thường trú ấp Tân An, xã Tân Lập, TX. Tịnh Biên) và Nguyễn Quốc Điền (sinh năm 2009, ngụ khóm Tô An, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn) đang điều khiển  môtô trên đường tẩu tán. Công an đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là xe Wave Alpha màu trắng, biển số 69D1-096.69 đã bị bẻ gãy.

Công an làm việc với 2 đối tượng

Qua làm việc, Tân và Điền thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, 2 đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 9/2023 đến nay, cả 2 đã thực hiện trót lọt 5 vụ lấy trộm môtô trên địa bàn huyện Tri Tôn, bán lấy tiền tiêu xài, đến vụ thứ 6, thì bị công an bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

N.C