Công an tỉnh An Giang tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

08/03/2021 - 06:02

 - Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi nhận được lệnh tấn công trấn áp tội phạm của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng loạt ở các địa phương. Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, qua hơn 2,5 tháng triển khai thực hiện (từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021), Công an tỉnh đã tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội (TNXH).

Xới bạc vùng biên bị triệt phá, bắt giữ trên 150 đối tượng liên quan

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi: “Công an tỉnh lưu ý một số tội phạm để tập trung tấn công, như: buôn lậu, gian lận thương mại. Buôn lậu tập trung vào các đối tượng đầu nậu ở các tuyến biên giới và các kho, bãi tập kết hàng buôn lậu, cũng như siết chặt việc vận chuyển hàng lậu ở các tuyến biên giới, đảm bảo ổn định địa bàn. Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 456 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, tăng 60,6% (456/284 vụ) so cùng kỳ; liên quan 172 đối tượng, tang vật gồm: 197.464 gói thuốc lá ngoại, 16.300kg đường cát, 600kg phế liệu, 48 xe ôtô, 108 xe môtô, 9 ghe máy và một số tang vật khác; tổng trị giá hàng hóa khoảng 8,82 tỷ đồng. Đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 12 vụ/10 đối tượng; xử phạt hành chính 101 vụ/104 đối tượng, tịch thu tang vật 42 vụ vi phạm hành chính vắng chủ...”.

Đối với tội phạm ma túy, Công an tỉnh tập trung tấn công các đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy. Lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 82 vụ; liên quan 142 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ: 387,6631gr Methamphetamine, 7,524gr Ketamin, 33,6kg cần sa, 232 viên nén, 34 bọc ny-lon và 17 đoạn ống hút có chứa các chất tinh thể, chất bột màu trắng nghi vấn là ma túy, 91,5 triệu đồng, 25 điện thoại, 15 xe môtô... Đã khởi tố 32 vụ, 44 bị can, tạm giữ hình sự 13 vụ, 14 đối tượng; xử lý hành chính 5 vụ, 5 đối tượng; đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy 20 vụ, gia đình bảo lãnh 12 vụ, 25 đối tượng.

Đối với các đối tượng TNXH, như: số đề, đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, Công an tỉnh đã lên danh sách các địa điểm TNXH gây bức xúc trong nhân dân, chỉ đạo Công an địa phương phối hợp Công an tỉnh triệt xóa. Kết quả đã triệt xóa 687 tụ điểm, liên quan 2.619 đối tượng. Tang vật thu giữ hơn 731 triệu đồng; xử lý hình sự 19 vụ, 24 đối tượng; xử lý hành chính 305 vụ, 1.070 đối tượng. “Đây là một trong những quyết tâm của Công an tỉnh không để các đối tượng tổ chức cờ bạc, TNXH trên địa bàn, gây nhức nhối trong dư luận, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội và gia đình của người tham gia cờ bạc”- ông Nơi cho biết.

Ông Nơi cho biết thêm, Công an tỉnh đã xâu chuỗi lại tất cả các hoạt động của các đối tượng trước đây chưa xử lý được, nay củng cố tiếp tục xử lý. Mục đích là bắt giữ các đối tượng cầm đầu hoạt động theo kiểu "xã hội đen", gây mất an ninh trật tự (ANTT). Đồng thời, đẩy mạnh nhiều giải pháp kiểm tra các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và hủy hoại tài sản, gây thương tích những người mắc nợ, làm mất ANTT. Ngoài công tác tuần tra, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương rà soát tất cả các công ty núp bóng có dấu hiệu cho vay lãi nặng; những người tạm trú, tạm vắng để hoạt động cho vay lãi nặng, công an sẽ mời lên giáo dục, răn đe, lập hồ sơ và có hướng đấu tranh, xử lý khi các đối tượng thực hiện hành vi cho vay trên địa bàn. Bằng nhiều biện pháp đấu tranh, công an toàn tỉnh đã phát hiện 16 vụ, 19 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng. Xử lý hành chính 2 vụ, 2 đối tượng. Hiện, tỉnh đang quản lý 3 nhóm, 10 đối tượng (ngoài tỉnh) và 13 đối tượng hoạt động riêng lẻ (trong tỉnh 9, ngoài tỉnh 4) có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”…

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh phát hiện 74 vụ, với 371 đối tượng liên quan hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đã khởi tố 21 vụ, 37 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép"; chuyển 10 vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 12 bị can về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Đã đưa ra xét xử 6 vụ, 7 bị can, với tổng mức án 18 năm 9 tháng tù giam; đưa 198 đối tượng đi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xử phạt vi phạm hành chính 88 đối tượng, trên 221 triệu đồng...

Đại tá Đinh Văn Nơi nhấn mạnh: “Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, nhằm đảm bảo kiểm soát được việc phòng, chống dịch bệnh; kiện toàn, củng cố lại tất cả các lực lượng phòng, chống dịch bệnh ở tuyến biên giới. Lựa chọn một số vụ án đưa người xuất, nhập cảnh trái phép đưa ra xét xử lưu động để tăng tính răn đe. Phối hợp các sở, ban, ngành kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp không mang khẩu trang ngoài cộng đồng và tập trung đông người, không thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh... Đồng thời, kiện toàn, củng cố lại lực lượng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại để tập trung đấu tranh các loại tội phạm”.

HẠNH CHÂU