Công an TP. Long Xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân

22/12/2020 - 05:57

 - “Thời gian tới sẽ rà soát, kiểm tra những vấn đề được các ban, ngành và nhân dân góp ý có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để có biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng công tác và nâng chất đội ngũ, để thật sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…” - trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên (An Giang) khẳng định.

Nhiều người dân đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn và thiết thực

Công an TP. Long Xuyên phối hợp UBMTTQVN TP. Long Xuyên vừa tổ chức thành công Hội nghị “Công an TP. Long Xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân”. Ngoài gần 200 cán bộ ban, ngành, đoàn thể và người dân đại diện các phường, xã trên địa bàn thành phố cùng tham dự, hội nghị được nhân dân toàn thành phố quan tâm theo dõi trực tiếp trên hệ thống truyền thông của thành phố. trung tá Nguyễn Đức Hậu đã thông tin tóm tắt tình hình an ninh trật tự (ANTT), công tác xây dựng lực lượng Công an thành phố 11 tháng của năm 2020. Theo đó, ban lãnh đạo Công an thành phố đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT các dịp lễ, Tết và thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn.

 Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định, cụ thể: phạm pháp hình sự xảy ra 85 vụ, giảm 8 vụ (tỷ lệ giảm 8,6%) so cùng kỳ; điều tra làm rõ 64 vụ, đạt tỷ lệ 75,29%, liên quan 87 đối tượng; đấu tranh, triệt xóa 100 vụ đánh bạc, liên quan 364 đối tượng, tăng 26 vụ (tỷ lệ tăng 35,14%) so cùng kỳ; tội phạm liên quan "tín dụng đen" qua kiểm tra 18 cơ sở lưu trú phát hiện 9 vụ, liên quan 36 đối tượng; đấu tranh, bắt giữ 261 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, tăng 54 vụ so cùng kỳ, tạm giữ hàng hóa trị giá trên 8,1 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 41 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 9 vụ (tỷ lệ tăng 28,13%) khởi tố 29 vụ, 31 bị can; xác minh, giải quyết 475 tin báo tố giác tội phạm, đạt 90,65%...

Trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an TP. Long Xuyên đã tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; phối hợp MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), ma túy, “tín dụng đen”,… được 1.055 cuộc, trên 27.000 người tham dự và tổ chức 205 buổi diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” cấp phường, xã… Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Tại hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân, tập trung phản ánh tình trạng phát sinh các tụ điểm TNXH như: đá gà, lắc tài xỉu và ma túy còn diễn biến phức tạp… Tình hình trật tự an toàn giao thông như: tình trạng thiếu niên chạy xe phân khối lớn, tốc độ cao, rú ga gây phiền hà và gây nguy cơ tai nạn giao thông… Đồng thời, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng công an cần quản lý chặt hơn nữa địa bàn, các nhóm đối tượng; tiếp tục huy động sức dân tham gia đấu tranh PCTP. Bên cạnh tiếp thu giải trình những ý kiến đóng góp tại hội nghị, lãnh đạo Công an TP. Long Xuyên giải thích rõ ràng các thắc mắc, ý kiến của người dân thông qua hộp thư tố giác tội phạm.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định: “Sự giúp đỡ kịp thời của người dân trong việc tố giác tội phạm đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, lực lượng Công an thành phố cần triển khai giải quyết cụ thể, kịp thời, nhất là tập trung giải quyết các tụ điểm TNXH phát sinh, đấu tranh với các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép… Không ngừng nỗ lực, phấn đấu luôn xứng đáng là niềm tin, là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và nhân dân”.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG