Công an TP. Long Xuyên thống nhất ý chí và hành động bảo đảm an ninh trật tự

25/07/2022 - 04:16

 - “Lực lượng Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phải nhận thức đầy đủ tình hình, nhiệm vụ, thống nhất ý chí, hành động với quyết tâm cao, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân…”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo nhấn mạnh.

6 tháng đầu năm 2022, Công an TP. Long Xuyên phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm và kiểm soát tốt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không phát sinh “điểm nóng”… Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội thực hiện có hiệu quả, với các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả lĩnh vực, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, lễ, Tết.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, nhất là thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, quy trình công tác; công tác hậu cần - kỹ thuật và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được quan tâm đẩy mạnh.

Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác

Đơn vị đã lập hồ sơ giáo dục, răn đe, phòng ngừa 352 đối tượng các loại, cho cam kết 3 đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm, giải tán 235 trường hợp tụ tập đêm khuya, 56 sòng bạc nhỏ lẻ, giao Trung tâm Bảo trợ xã hội 9 trường hợp lang thang. Phạt hành chính 34 vụ, 67 đối tượng gây rối ANTT; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi trường giáo dưỡng.

Đáng chú ý, phạm pháp hình sự xảy ra 24 vụ (giảm 43 vụ) giảm 42,9% so cùng kỳ năm 2021. Đã điều tra làm rõ 100% vụ phạm pháp hình sự, liên quan 38 đối tượng; khởi tố 21 vụ, 24 bị can. Riêng số vụ tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra phổ biến, chiếm 66,7% trong cơ cấu tội phạm (16/24 vụ), nhất là trộm nóng xe môtô, trộm đột nhập.

Công an TP. Long Xuyên tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc, góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả. Qua đó, đấu tranh, triệt phá 120 vụ đánh bạc các loại; đấu tranh, bắt giữ 48 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm (giảm 64 vụ, 4 vụ vắng chủ) liên quan 45 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa thu giữ trên 1,3 tỷ đồng (so cùng kỳ năm 2021 giảm 67,6%); phạt hành chính 35 vụ, 36 đối tượng. Tai nạn giao thông được kiềm chế, xảy ra 4 vụ (giảm 2 vụ), tỷ lệ giảm trên 33% so cùng kỳ… Xử phạt hành chính 3 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cho vay; tiếp tục điều tra làm rõ; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 2 đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”...

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo, thời gian tới, lực lượng Công an thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố các chủ trương, chính sách, lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động kỷ niệm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước trên địa bàn.

Đặc biệt, Công an TP. Long Xuyên tập trung thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự, tụ điểm tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường; xử lý nghiêm vụ việc cho vay nặng lãi,... nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố…

KHÁNH HƯNG