Công an TP. Long Xuyên với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

30/08/2024 - 05:38

 - Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cơ quan TP. Long Xuyên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (TDBVANTQ).

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong các mặt công tác

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) có không ít các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, gây mâu thuẫn nội bộ, mất an ninh trật tự (ANTT).

Tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn còn xảy ra nhất là trộm xe môtô, trộm đột nhập; các đối tượng gây án tinh vi, manh động, lợi dụng các nhà trọ, hộ dân vắng chủ để thực hiện hành vi đột nhập vào lấy trộm tài sản. Tội phạm băng, nhóm, tội phạm liên quan "tín dụng đen", cố ý gây thương tích, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp.

Do đó, việc triển khai thực hiện Kết luận 44-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, đồng thời tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị gắn với thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức Nhân dân về phong trào TDBVANTQ; tích cực tham gia tố giác, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tham mưu Thành ủy kịp thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tạo sự thống nhất cao giữa các cấp, ngành trong việc phối hợp tổ chức thực hiện Kết luận 44-KL/TW góp phần mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, hỗ trợ cho lực lượng công an đấu tranh làm rõ, xử lý có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết được tình hình phức tạp nổi lên về ANTT trên địa bàn thành phố.

Đã tranh thủ gặp gỡ, tiếp xúc với 1.310 lượt người có uy tín trong các tôn giáo nhân dịp ngày lễ tôn giáo; thăm hỏi và tặng 215 phần quà tổng trị giá 175 triệu đồng cho các tổ chức, cá nhân, điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn. Xây dựng được 182 người là thành viên lực lượng nòng cốt chính trị làm lực lượng đối trọng trong giải quyết “điểm nóng” về ANTT…

 Hiện tại, thành phố có 13 mô hình phòng, chống tội phạm đang hoạt động. Đặc biệt,có một số mô hình hoạt động mang lại hiệu quả cao góp phần đảm bảo ANTT, như: Mô hình “2 An” đã tuyên truyền được 179 cuộc, có 5.713 người tham dự; hỗ trợ 1.650 xuất ăn phục vụ làm căn cước công dân; hỗ trợ 1.005 phần quà cho người nghèo và gần 150 triệu đồng tiền mặt; sửa 100km đường; cất 48 căn nhà… Tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, cung cấp 19 tin, giúp lực lượng công an xử lý 7 vụ liên quan 19 đối tượng.  Mô hình “Chốt ANTT” giúp trong khu vực không còn tình trạng tụ tập, hút chích…

Bên cạnh đó, các lực lượng công an, quân sự từ thành phố đến phường, xã đã phối hợp tổ chức tuần tra được 15.076 cuộc, tập trung vào các khu vực trọng điểm phòng ngừa tội phạm. Qua đó, đã giáo dục đẩy đuổi, giải tán 2.357 lượt thanh niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây rối trật tự công cộng; giải tán 749 sòng cờ bạc nhỏ với 3.218 đối tượng có liên quan, nhắc nhở 1.352 quán nhậu không bán quá giờ quy định.

Lực lượng công an phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” được 213 cuộc, có 10.301 lượt người tham dự, 658 ý kiến đóng góp của Nhân dân cho lực lượng công an, bảo vệ dân phố và các ngành, đoàn thể ở địa phương.

Theo thượng tá Lê Văn Thích, Phó Trưởng Công an TP. Long Xuyên, thời gian tới, Đảng ủy Công an TP. Long Xuyên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Tăng cường xây dựng khu dân cư, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Xây dựng nội quy, quy ước làng xóm về ANTT, phòng, chống các tệ nạn xã hội và bài trừ các hủ tục lạc hậu. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và quốc phòng.  Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ...

NGUYỄN HƯNG