Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang – điểm sáng trong phong trào thi đua

22/07/2020 - 15:45

 - Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang được công nhận là “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ năm 2015- 2019, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bệnh viện. Trong quá trình đó, Công đoàn luôn thể hiện vai trò tích cực chăm lo cho đoàn viên và đổi mới, sáng tạo những cách làm nhằm nâng cao chương trình công tác công đoàn, phát động hiệu quả các phong trào thi đua.

Trước khi phát động mỗi phong trào, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đều tổ chức quán triệt và lựa chọn, đưa nội dung thi đua đến từng đối tượng, thời điểm phù hợp, nên thời gian qua, hầu hết phong trào thi đua ở đơn vị  được đoàn viên hưởng ứng, phát triển đồng đều. Tiêu biểu, như: thi đua “Phụ nữ 2 giỏi”, “Nam giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, tranh tài Hội thao công nhân, viên chức, lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành tổ chức... luôn đạt kết quả cao. Công đoàn duy trì thường xuyên việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với chủ đề “Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và môi trường thân thiện” và “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, gắn kết với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác, hàng loạt các phong trào văn - thể - mỹ từ trong đơn vị đến hội thi các cấp.

Cán bộ, viên chức, người lao động được động viên tích cực thực hiện chủ trương về “Thay đổi phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân, nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai. Song song đó, chú trọng động viên việc phát huy sáng kiến, đổi mới phương pháp điều trị, phương pháp làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học... Công chức, viên chức đã tham gia tích cực cải tiến tổ chức, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính.

Không chỉ làm tròn vai trò của mình với đoàn viên, Công đoàn cơ sở còn phối hợp thủ trưởng đơn vị xây dựng chương trình công tác toàn khóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Đồng thời, tích cực thực hiện công tác xây dựng, phát triển Đảng; hàng năm hoàn thành hoặc vượt mức chỉ tiêu đề ra về số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng. Đội ngũ thầy thuốc còn xông xáo với các hoạt động xã hội, phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như: khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 4.000 người dân khó khăn ở các xã vùng sâu.

Từ năm 2017 đến nay, Công đoàn duy trì các hoạt động: Chương trình “Tết Ấm - Xuân Vui” cho bệnh nhân; khám và phát quà, cấp thuốc miễn phí cho học sinh Trường Trẻ em Khuyết tật An Giang, “Hành trình nhân ái” tại Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn TP. Long Xuyên; vận động cán bộ, công chức, lao động đóng góp các nguồn quỹ và tham gia hoạt động vì cộng đồng ở các địa phương khó khăn…

Tự hào là một trong những điểm sáng trong phong trào thi đua của ngành y, từ năm 2015 đến 2020, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khen thưởng nhiều bằng khen, đồng thời đạt nhiều danh hiệu xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

MỸ HẠNH