Công đoàn huyện Châu Phú - dấu ấn nhiệm kỳ

23/08/2023 - 07:16

 - Vượt qua khó khăn, thách thức, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đổi mới, xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh toàn diện, góp phần nâng cao vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong huyện tích cực vận động nguồn lực để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ. Công đoàn vận động xây dựng 45 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở; kịp thời thăm hỏi, trợ cấp ốm đau cho 508 lượt đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn, số tiền hơn 320 triệu đồng.

Quỹ Tương trợ giáo dục, Quỹ Vì nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bảo lãnh vay tín chấp trên 12 tỷ đồng, giúp đoàn viên cải thiện đời sống. Chương trình “Tết sum vầy” cùng các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tạo được không khí đầm ấm, nghĩa tình mỗi khi Tết đến, Xuân về. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn kịp thời quan tâm, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, giúp họ thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn.

Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn”

Để tăng cường bảo vệ quyền lợi NLĐ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, công đoàn huyện Châu Phú quan tâm, thành lập mới 8 công đoàn đối với công ty, doanh nghiệp (DN). Đến nay, toàn huyện có 115 công đoàn cơ sở (CĐCS), giúp công nhân, NLĐ có điều kiện liên kết bảo vệ quyền lợi của mình. Ngoài ra, công đoàn tăng cường vận động DN quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho NLĐ.

Từ đó, 10/10 DN hỗ trợ tiền ăn giữa ca (từ 18.000 đến 25.000 đồng/người/ngày). Tăng cường đổi mới hoạt động công đoàn, thể hiện qua các mô hình, cách làm hay, hiệu quả thiết thực, như: 3 An (An tâm, An toàn, An ninh) trong DN có tổ chức công đoàn; Tổ tự quản “Nhà trọ công nhân lao động đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự”...

Đồng thời, các CĐCS chủ động tham gia, phối hợp cơ quan, đơn vị, DN thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua việc tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLĐ hàng năm.

Công tác phát triển đoàn viên được các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Châu Phú tập trung triển khai, với nhiều giải pháp đa dạng. Điển hình như: Ủy quyền cho công đoàn cơ quan xã, thị trấn vận động phát triển đoàn viên, mở rộng đối tượng kết nạp đoàn viên cán bộ xã, thị trấn. Trong nhiệm kỳ, phát triển mới 1.693 đoàn viên (đạt 338,6% chỉ tiêu được giao).

Là một trong những công đoàn cơ quan xã làm tốt công tác phát triển, quản lý, chăm lo đoàn viên, Chủ tịch CĐCS cơ quan thị trấn Vĩnh Thạnh Trung Trịnh Thị Kiều Hoa cho biết: “Ban Chấp hành công đoàn luôn xác định đây là cầu nối giúp tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân, có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Do đó, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phát triển lực lượng công đoàn viên đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ luôn được chú trọng thực hiện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành công đoàn phối hợp UBND thị trấn duy trì 100% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách là đoàn viên công đoàn. Đến năm 2022, Ban Chấp hành công đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, được cán bộ quân sự, trưởng, phó khóm, trưởng ban công tác mặt trận tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Kết quả, chúng tôi kết nạp mới 34 công đoàn viên, nâng tổng số hiện có lên 70 công đoàn viên”.

5 năm qua, lực lượng nữ cán bộ, công chức và NLĐ tiếp tục phát huy tốt vai trò, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”. Đạt được nhiều thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, Phó Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện Châu Phú Dương Tuyết Hồng cho biết: “Các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động được đẩy mạnh. Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ công nhân, viên chức lao động. Từ phong trào thi đua, xuất hiện những tấm gương lao động, sáng tạo, tiêu biểu cho sự năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên của nhiều chị em. Nhiệm kỳ qua, 1 nữ đoàn viên vinh dự được nhận Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 6 chị được nhận Bằng khen LĐLĐ tỉnh, 10 chị được nhận Giấy khen Liên đoàn Lao động huyện; 150 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” cơ sở nhiều năm liền”.                       

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tin rằng, với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nội dung và phương thức hoạt động, nhiệm kỳ mới, công đoàn huyện Châu Phú tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, đưa hoạt động công đoàn ngày càng phát triển.

TRỌNG TÍN