Cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương

01/09/2020 - 05:34

 - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Châu Thành (An Giang) cùng các sinh viên tình nguyện ra sức thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng, xã hội. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên cài đặt ứng dụng Bluezone

Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Đoàn trong mùa hè năm nay. Khắc phục những khó khăn đó, tuổi trẻ huyện Châu Thành chủ động thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, an toàn, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hướng về các địa phương vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều hộ nghèo.

Thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các cấp cơ sở Đoàn huyện Châu Thành thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Tiêu biểu nhất là các hoạt động do các cơ sở Đoàn địa phương phối hợp các sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện.

Cụ thể, như: cất mới 4 căn nhà Tình bạn tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình tuyến đèn đường năng lượng mặt trời “3 trong 1” tại xã Vĩnh Nhuận và Vĩnh Lợi; trồng mới hơn 1.200 cây xanh và cây phân tán; lắp đặt 70 pa-nô tuyên truyền; trao 33 phần quà tặng cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng trên 300 phần quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Anh Trương Thành Trung chia sẻ: “Mùa hè năm nay, huyện đón hơn 100 sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia các hoạt động tình nguyện tại 3 xã: Vĩnh Nhuận, Vĩnh Lợi và Bình Hòa. Dù thời gian “cùng ăn, cùng ở, cùng cống hiến” chỉ hơn 10 ngày nhưng các bạn sinh viên đã cố gắng thực hiện nhiều công trình, phần việc rất ý nghĩa, được người dân địa phương thương yêu, quý mến…”.

Bí thư Xã đoàn Vĩnh Nhuận Nguyễn Thị Thu Sương chia sẻ, được chọn làm điểm thực hiện các công trình thanh niên cấp huyện, nhất là công trình tuyến đèn đường năng lượng mặt trời “3 trong 1”, với tổng chiều dài 2km, người dân địa phương rất vui mừng và phấn khởi khi tuyến đèn được xây dựng. Vì không những tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại vào ban đêm, mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Xã đoàn sẽ phối hợp ngành chức năng thực hiện tốt công tác duy trì, bảo quản, nhằm sử dụng thật lâu công trình ý nghĩa này.

 “Những ngày tham gia chiến dịch là sự trải nghiệm tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Từ những công việc giúp ích cho cộng đồng xã hội, sinh viên chúng em nhận thấy được giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Mùa hè năm sau, em sẽ tiếp tục tham gia chiến dịch Mùa hè tình nguyện” - Nguyễn Văn Chiến (sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng) bộc bạch.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn huyện Châu Thành không ngừng cống hiến sức trẻ vì sự phát triển chung bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực trên mọi lĩnh vực, như: hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; thăm hỏi, tặng quà cho các ĐVTN nghèo, học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); xây dựng các tuyến đường thanh niên; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; cất nhà Tình bạn cho ĐVTN nghèo; hiến máu nhân đạo, vận động tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo… Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tệ nạn xã hội; truyền thông, giáo dục sức khỏe cho thanh, thiếu nhi…

Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết: “Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền đến ĐVTN và nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh từ các nguồn tin chính thống lên trang mạng xã hội facebook, zalo. Qua đó, giúp ĐVTN và nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh hoang mang hoặc chủ quan”.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU