Công nhận xã Tân Hòa đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới” 5 năm

26/04/2022 - 14:54

 - Ngày 26/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hòa (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới” 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

Đảng ủy, UBND xã Tân Hòa đón nhận danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” 5 năm

5 năm qua, xã Tân Hòa đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy đời sống đời sống người dân ngày càng tăng lên.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57 triệu đồng/ người/năm; số hộ nghèo giảm còn 0,13%, không còn nhà xiêu vẹo, dột nát. Toàn xã có 74,35% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 62,25% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền, 4/4 ấp đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 5 năm liền.

Ngoài ra, địa phương còn vận động nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình nông thôn mới, như: Đường Gạch Dầu, cầu ranh Tân Hòa, mua xe chuyển bệnh...

Dịp này, UBND xã Tân Hòa khen thưởng 8 tập thể và 19 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương trong thời gian qua.

MỸ HẠNH