COVID-19: Ukraine ghi nhận chủng virus SARS-CoV-2 mới nguy hiểm hơn

16/03/2021 - 08:03

Chủng virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại Ukraine có dấu hiệu của chủng virus tại Anh nhưng mang đặc điểm nguy hiểm với tính hung hăng, khả năng lây lan nhanh chóng.


Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Lviv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, người đứng đầu chi nhánh Kyiv của Cục Nhà nước về An toàn thực phẩm và Bảo vệ người tiêu dùng Ukraine (SSUFCP), ông Oleg Ruban, ngày 15/3 cho biết nước này đã phát hiện một chủng virus SARS-CoV-2 mới, có dấu hiện của một số loại virus đã được biết đến.

Theo ông Ruban, chủng virus mới trên được phát hiện tại tỉnh Ivano-Frankivsk. Các cơ quan có thẩm quyền đã chuyển tất cả thông tin hiện có cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông Ruban thông báo: “Virus được xác nhận và có dấu hiệu của chủng virus tại Anh, vốn là một biến thể của chủng ở Nam Phi và Brazil. Ngoài ra, nó còn chứa những dấu hiệu cho đến nay WHO chưa ghi nhận. Một số đặc điểm nguy hiểm của chủng virus này là tính hung hăng, lây lan nhanh chóng và mới.”

Trước đó, Bộ Y tế Anh đã công bố chủng virus SARS-CoV-2 mới ở miền Nam nước này. Đột biến này được xác định vào giữa tháng 12/2020.

Theo Bộ trên, biến thể mới lây lan nhanh hơn bình thường và thống trị ở London. Các nhà khoa học lưu ý rằng chủng virus mới nhiều khả năng ảnh hưởng đến trẻ em. Theo WHO, chủng virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Anh đã ghi nhận ở hơn 60 quốc gia./.

Theo DUY TRINH (TTXVN/Vietnam+)