Cử tri An Giang gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào cuộc bầu cử

15/03/2026 - 06:00

 - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và trí thức bày tỏ niềm tin vào ngày hội lớn của toàn dân, đồng thời mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, có tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp: Kỳ vọng vào những đại biểu vì nông dân, nông thôn

Tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 quan tâm ban hành những chủ trương, chính sách sát thực tiễn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là đối với khu vực nông thôn, nơi đời sống người dân còn gắn với sản xuất nông nghiệp.

Tôi mong các đại biểu tiếp tục lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; cùng các cấp, ngành đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Song song đó, cần kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở. Tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm kiến nghị Trung ương, tỉnh có cơ chế đầu tư hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả như nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ, an toàn sinh học; thúc đẩy phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình liên kết sản xuất bền vững.

Tin rằng, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu được bầu chọn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân, quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực như việc làm, nguồn vốn, chế biến và tiêu thụ nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn ngày càng bền vững.

* Anh Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang: Tạo môi trường để thanh niên lập thân, lập nghiệp

Là người cán bộ Đoàn, đồng thời cũng là một cử tri của tỉnh An Giang, tôi kỳ vọng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành mạnh mẽ hơn nữa với công tác thanh niên và sự phát triển của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tỉnh An Giang mới sau khi sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, thanh niên đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức về việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, cũng như gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển bền vững địa phương.

Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ có những đề xuất chính sách thiết thực nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp; thúc đẩy các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; quan tâm đầu tư cho giáo dục, kỹ năng số và kỹ năng công dân cho thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, tôi mong cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện để tổ chức Đoàn phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

*Tiến sĩ Trịnh Thị Bích Thủy - Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên kết, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kiên Giang: Quan tâm xây dựng nhà ở, thiết chế văn hóa, y tế cho người lao động

Với tôi, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của một công dân, một nhà giáo, một cán bộ Công đoàn. Là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội nói chung và các chính sách chăm lo cho đoàn viên, người lao động nói riêng.

Theo đó, tôi mong các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp góp tiếng nói mạnh mẽ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động tại nghị trường để thúc đẩy các vấn đề cốt lõi trong chính sách tiền lương và phụ cấp, đảm bảo thu nhập để người lao động không chỉ “sống được” mà phải “sống tốt” và tự hào về nghề nghiệp của mình; quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống công nhân, người lao động.

Tôi kỳ vọng các đại biểu tích cực tham gia đóng góp trí tuệ và tâm huyết trong xây dựng, hoàn thiện các chính sách thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu vào đào tạo nghề; đóng góp xây dựng những cơ chế đặc thù hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại, giúp người lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và làn sóng chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu thị trường lao động.

* Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hiệp Lê Thị Xuân Lộc: Cần quan tâm chính sách việc làm cho phụ nữ

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tôi rất kỳ vọng những người được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ là những đại biểu thực sự tiêu biểu, có tâm huyết và trách nhiệm với nhân dân. Sau khi trúng cử, tôi mong các đại biểu sẽ luôn giữ vững tinh thần phục vụ nhân dân, thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư và nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách liên quan đến đời sống của người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong xã hội. Những chính sách thiết thực về an sinh xã hội, việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Đặc biệt, cần có thêm các cơ sở doanh nghiệp mới để thu hút hội viên phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập giảm bớt tình trạng hội viên phụ nữ đi làm ăn xa và giúp phát triển kinh tế - xã hội.

* Chị Huỳnh Ngọc Dung - chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành: Cần đại biểu gần dân, lắng nghe từ cơ sở

Những ngày này, tôi tích cực theo dõi thông tin về cuộc bầu cử, tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Tôi cũng kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ sớm đưa chương trình hành động vào thực tiễn, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề gắn với đời sống hằng ngày. Trong đó, cần quan tâm giải pháp kiểm soát tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường; đồng thời chú trọng các kiến nghị liên quan đến việc bình ổn giá lúa đối với những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn các đại biểu trúng cử tiếp tục quan tâm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là về nhà ở, đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, xem xét hỗ trợ bảo hiểm và chế độ phụ cấp phù hợp cho lực lượng Ban Công tác Mặt trận ở các ấp, khu phố.

* Ông Trần Lương Tâm, thương binh 2/4, hội viên Hội Cựu chiến binh ấp Vinh Đông, xã Ngọc Chúc: Chọn người có tâm, có tầm

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân để chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Qua theo dõi tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi mong cử tri sẽ lựa chọn được những người có tâm, có tầm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự vì lợi ích của nhân dân. Tôi kỳ vọng khi trúng cử, các đại biểu tiếp tục giữ vững lập trường, gần gũi với cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân và quan tâm nhiều hơn việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là ở khu vực nông thôn.

* Anh Nguyễn Hoàng Thiên - giảng viên Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn, Trường Đại học Kiên Giang: Góp sức xây dựng nền giáo dục phát triển toàn diện

Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước, địa phương.

Mong rằng, các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ thật sự là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trước đất nước, trước nhân dân. Đồng thời, am hiểu thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn đời sống để tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt chức năng giám sát, bảo đảm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai hiệu quả trong đời sống xã hội.

Hiện nay, giáo dục đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Điều này đòi hỏi những quyết sách kịp thời, sát thực tiễn để sự nghiệp giáo dục phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Vì vậy, tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ có sự hiểu biết sâu về lĩnh vực giáo dục, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, kịp thời đưa tiếng nói của nhân dân, trong đó có đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên để đóng góp vào việc hoạch định những chính sách thiết thực, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tựu vượt trội trong thời gian tới.

NHÓM PV - CTV ghi