Cùng bảo vệ biên giới bình yên

31/01/2024 - 04:17

 - Năm qua, tình hình an ninh trật tự trên biên giới, cửa khẩu tiếp giáp tỉnh An Giang và Takeo (Vương quốc Campuchia) tiếp tục ổn định, giữ gìn và phát huy tốt đẹp mối quan hệ gắn bó truyền thống. Thành tích này có sự đóng góp lớn của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang và Ty Công an tỉnh Takeo.

Ký kết biên bản hội đàm năm 2023

Tin cậy và đồng hành

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang và Ty Công an tỉnh Takeo đã chỉ đạo, duy trì thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp ước hoạch định, quy chế biên giới, giải quyết dứt điểm vụ việc tại cấp cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới.

Thông qua gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi tình hình, 2 bên tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; giữ nguyên hiện trạng đường biên, cột mốc, dấu hiệu nhận biết đường biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp qua lại cửa khẩu hợp tác về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân được qua lại thăm thân, làm ăn, mua bán, khám, chữa bệnh… Qua đó, gắn chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các lực lượng và người dân 2 nước, 2 tỉnh.

Đặc biệt, 2 bên duy trì phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp nhận, trao trả công dân theo chỉ đạo của trên. Điển hình, ngày 13/7/2023, tại mốc giới 275, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp trao trả 24 công dân quốc tịch Campuchia (cư trú, lao động bất hợp pháp tại tỉnh Bình Dương) cho Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Phnom Den.

Ngày 30/9/2023, tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiếp tục trao trả 1 nam công dân Campuchia (sinh năm 1979) cho Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Phnom Den. Công dân này mắc bệnh tâm thần, đi lạc qua biên giới, đến Việt Nam. Hay như trường hợp xảy ra đầu tháng 9/2023, 1 người dân TP. Châu Đốc mâu thuẫn với 3 người dân Campuchia trong quá trình đặt dớn trên biên giới. Sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp phía Campuchia xử lý, cứu chữa người bị thương; tổ chức hòa giải dứt điểm.

Về công tác phân giới cắm mốc, các lực lượng phối hợp chặt chẽ với nhau bằng cách thông báo, trao đổi tình hình liên quan. Ngoài phối hợp công tác, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang và Ty Công an tỉnh Takeo thường xuyên tổ chức đoàn thăm hỏi, gửi thư chúc mừng nhân lễ, Tết, Quốc khánh, ngày thành lập lực lượng của nhau. Những nghĩa cử này càng vun đắp mối quan hệ gắn bó sắt son giữa 2 bên, tạo nên sự tin tưởng, đồng hành vững chắc.

“Theo Hiệp ước bổ sung hoạch định đường biên giới quốc gia và Nghị định thư phân giới cắm mốc (năm 2019), tuyến biên giới của 2 tỉnh dài hơn 68km; đã phân giới cắm mốc hơn 66km (trong đó 1,3km trên sông); cắm 107 mốc, 63 cọc dấu. Thời gian qua, tình hình trên tuyến biên giới giữa 2 tỉnh luôn được củng cố; duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giữ vững ổn định, hợp tác cùng phát triển. Truyền thống đó cần tiếp tục được phát huy, tăng cường và củng cố hơn nữa trong thời gian tới” - đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chia sẻ.

Làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết

Dự báo, năm 2024 sẽ có nhiều diễn biến khó lường. Các thế lực thù địch, lực lượng đối lập tiếp tục chống phá công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Tình hình tội phạm đa quốc gia xuyên biên giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng… diễn biến phức tạp. Trên tuyến biên giới tiếp giáp 2 tỉnh, hoạt động vi phạm quy chế qua lại biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, ma túy, mua bán người, khai thác thủy sản trái phép tiếp tục có chiều hướng gia tăng.

Để chặn đứng, phòng ngừa tình hình này, cuối tháng 1/2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang và Ty Công an tỉnh Takeo hội đàm tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hợp tác năm 2023, đề ra phương hướng năm 2024. Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thông qua hội đàm, hai bên đã trao đổi, đạt được những nhận thức chung quan trọng, nhằm giữ gìn, củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ phối hợp.

Cụ thể, năm 2024, hai bên tiếp tục hợp tác theo tinh thần thỏa thuận giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Tổng cục Công an Quốc gia, Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ (Vương quốc Campuchia) năm 2023; duy trì hội đàm định kỳ cấp tỉnh (6 tháng/lần); đồn biên phòng (Việt Nam), đồn cảnh sát bảo vệ biên giới (Campuchia) họp 3 tháng/lần; tuần tra biên giới song phương (1 tháng/lần) theo hình thức luân phiên. Qua đó, kịp thời thông báo tình hình, phối hợp ngăn chặn từ xa hoạt động của các đối tượng xấu, có hành vi vi phạm pháp luật mỗi nước.

“Hai bên thống nhất thường xuyên trao đổi, phối hợp ngăn chặn và giải quyết hiệu quả vấn đề qua lại trái phép trên biên giới; phối hợp bắt giữ, bàn giao người vượt biên trái phép, đối tượng phạm tội theo đúng pháp luật và thỏa thuận mỗi bên. Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân 2 tỉnh chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp ước, nghị định thư về biên giới quốc gia đã ký kết; pháp luật của mỗi nước” - trung tướng Chheang Phannara, Giám đốc Công an tỉnh Takeo đề nghị.

GIA KHÁNH