Cùng nông dân bảo vệ môi trường

18/01/2023 - 03:36

 - Sau thời gian phát động, chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” đã mang lại những tín hiệu tích cực, nông dân nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và thu gom chai, lọ, bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng để đúng nơi quy định. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân vùng nông thôn.

Tuyên truyền lợi ích của việc thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng

Hàng tấn rác thải nông nghiệp được thu gom, xử lý

Ông Nguyễn Hữu Tho, Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời (thành viên Tập đoàn Lộc Trời) cho biết, chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” - thu gom bao bì thuốc BVTV do Cục BVTV chủ trì, phối hợp Trung tâm BVTV phía Nam cùng 22 Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Tập đoàn Lộc Trời triển khai thực hiện từ nhiều năm qua. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của bà con nông dân về công tác bảo vệ môi trường. Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, từ tháng 11/2021, Tập đoàn Lộc Trời tái khởi động chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” tại các tỉnh khu vực ĐBSCL.

Giai đoạn 1 (từ ngày 15/11/2022 - 4/1/2023), Tập đoàn Lộc Trời cùng các công ty thành viên đã phối hợp các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác đang liên kết sản xuất trên địa bàn 5 tỉnh (Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, An Giang) triển khai thu gom tại 18 điểm chính. Qua đó, đã tiến hành thu gom được hơn 6 tấn vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng. Riêng tại tỉnh An Giang, đã thu gom gần 2 tấn vỏ bao bì, chai nhựa. Số rác thải nông nghiệp này được đơn vị chuyên nghiệp đưa đi tiêu hủy đúng quy định. Sau khi tổng kết giai đoạn 1, sẽ bắt đầu ra quân giai đoạn 2, dự kiến kết thúc đầu tháng 3/2023.

Nâng cao nhận thức người dân

Với vai trò dẫn dắt và khuyến khích, việc tham gia của Tập đoàn Lộc Trời, cùng sự chung tay hỗ trợ và hưởng ứng của các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương, các thành viên HTX, tổ hợp tác… chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” ngày càng lan tỏa, tác động tích cực đến sản xuất, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống. Rộng hơn nữa là bảo vệ hệ sinh thái toàn khu vực, hỗ trợ tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại theo định hướng phát triển bền vững. Qua quá trình thực hiện, đa số bà con nông dân đều nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc BVTV tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và thu gom chai, lọ, bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng để đúng nơi quy định.

Là thành viên của Liên hiệp HTX Tri Tôn, HTX Núi Voi (huyện Tịnh Biên) luôn tham gia tích cực vào chương trình này. Giám đốc HTX Núi Voi Nguyễn Hữu Lý cho biết, sau khi có thông tin về chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, HTX đã tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia. “Tham gia chương trình, các thành viên trong HTX cùng bà con nông dân được hướng dẫn thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV, tập kết tại một điểm để dễ dàng thu gom, tiêu hủy đúng cách. Về phía chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con trong việc bảo vệ môi trường” - ông Lý thông tin.

Đồng quan điểm trên, ông Lê Quang Trường, Giám đốc HTX Tân Thạnh (xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn) cho biết, chương trình mang ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, HTX đã kết hợp nhân viên Tập đoàn Lộc Trời tuyên truyền sâu rộng thành viên, nông dân địa phương về phương thức sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, đồng thời hướng dẫn thu gom vỏ, chai thuốc BVTV đã qua sử dụng… “Sau tuyên truyền, đa số thành viên, người dân đều có ý thức thu gom, tập kết rác thải thuốc BVTV về một điểm để thu gom, tiêu hủy. Đây là mô hình mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống, sản xuất người dân” - ông Trường chia sẻ.

Thông qua chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, bà con nông dân còn được trang bị kiến thức về việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, như: “3 giảm, 3 tăng”; “1 phải, 5 giảm”; công nghệ sinh thái - trồng hoa trên bờ ruộng, bờ vườn để dẫn dụ thiên địch, kiểm soát các loại sâu hại trên đồng ruộng, thiết lập sự cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng... Từ đó, giảm đáng kể số lần sử dụng thuốc BVTV, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân.

Với sự chung tay hỗ trợ và hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp kinh doanh thuốc BVTV; sự đồng hành của các sở, ngành, chính quyền địa phương, bà con nông dân ở các HTX, tổ hợp tác… chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” sẽ được nhân rộng và lan tỏa ra toàn tỉnh An Giang nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống an toàn, xanh - sạch cho vùng nông thôn.

ĐỨC TOÀN